1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ

Máy bay Boeing 747 lao xuống đất

(Dân trí) - Hôm qua, các nhà chức trách Colombia cho biết, một máy bay chở hàng Boeing 747 của Mỹ chất đầy hoa đã gặp nạn gần thủ đô Bogota của nước này, làm hai người dưới mặt đất thiệt mạng.

Vài người trong phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số trên đã bị thương, tuy nhiên không có ai thiệt mạng.

 

Chiếc Boeing 747  bị nạn này thuộc sở hữu của hãng hàng không Kalitta Air có trụ sở tại Ypsilanti, Michigan, Mỹ. Đây là lần thứ hai trong 2 tháng liên tiếp một chiếc 747 của hãng này bị rơi.

 

Nhà chức trách địa phương cho hay, máy bay đã đâm xuống một trang trại chăn nuôi gia súc nằm cách thủ đô Bogota 25 km về phía tây bắc lúc 3h50. Họ cho biết, 2 người dưới mặt đất thiệt mạng tên là Pedro và Edwin Suarez sống tại một ngôi nhà nhỏ trong trang trại nói trên.

 

Chủ tịch hãng Kalitta Air Pete Sanderlin cho các phóng viên biết, chiếc máy bay này, với phi hành đoàn gồm 8 người, đã dừng ở Bogota để nhận hoa và có kế hoạch chở số hoa này đến Miami lúc 8h.

 

Hai thành viên phi hành đoàn được điều trị tại một bệnh viện địa phương, trong khi sáu người khác được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát trung tâm ở Bogota. Giám đốc bệnh viện này cho biết, một người tên là Josephy Kendall đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Chiếc 747 bị rơi trước đó của Kalitta là vào ngày 25/5 ở thủ đô Brussels của Bỉ trong khi các phi công cố gắng hoãn cất cánh. Tất cả 5 thành viên phi hành đoàn đều sống sót mặc dù 4 người bị thương nhẹ.

 

Vụ tai nạn máy bay ở Colombia là vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp trong vòng 24 giờ qua ở Mỹ Latinh. Trước đó 1 ngày, máy bay chở hàng mang hiệu DC-9-15 của hãng hàng không USA Jet Airlines đã bị “rơi” gần sân bay Ramos Arizpe ở Mexico. Viên phi công 46 tuổi điều khiển chiếc máy bay này, Lon McIntosh đến từ bang Ohio- Mỹ, đã chết trong vụ tai nạn.

 

Nguyễn Đăng Khoa

Theo CNN