1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bán hàng tự động ở Nhật Bản tự động phát đồ ăn khi có động đất

Minh Phương

(Dân trí) - Nhật Bản mở rộng biện pháp ứng phó thảm họa với việc thiết lập cơ chế phát thực phẩm, đồ uống miễn phí trong trường hợp xảy ra động đất hoặc bão lớn.

Máy bán hàng tự động ở Nhật Bản tự động phát đồ ăn khi có động đất - 1

Máy bán hàng tự động ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Guardian, hai máy bán hàng tự động đặc biệt được lắp đặt tại thành phố biển miền Tây Ako nằm ở khu vực mà các nhà địa chất học cảnh báo có nguy cơ xảy ra động đất cực mạnh trong những thập niên tới.

Mỗi máy bán hàng này có khoảng 300 chai nước uống và 150 loại thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp như thực phẩm dinh dưỡng. Chúng được lắp đặt gần các tòa nhà được thiết kế là trung tâm sơ tán.

Trong điều kiện bình thường, người dân phải bỏ tiền để mua hàng qua máy tự động. Tuy nhiên, trong trường hợp có cảnh báo lũ lụt hay cảnh báo sơ tán do động đất cấp độ 5 trở lên trong thang 7 cấp độ, chúng sẽ tự động mở khóa để cấp thực phẩm, đồ uống miễn phí.

Đơn vị sản xuất Earth Corp cho hay đây là những máy bán hàng tự động đầu tiên kiểu này ở Nhật Bản, một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới và cũng là nơi xảy ra ngày càng nhiều trận bão gây thiệt hại lớn những năm gần đây.

"Chúng tôi muốn lắp đặt các máy bán hàng này trên toàn quốc", một đại diện của Earth Corp nói.

Hồi đầu năm nay, một máy bán hàng đầu tiên có tích hợp hệ thống radio cảnh báo cũng được lắp đặt tại một công viên ở Tokyo. Radio này sẽ được kích hoạt khi xảy ra động đất từ cấp độ 5 trở lên hoặc thông báo sơ tán và một số thông tin quan trọng khác từ trạm radio địa phương.

Giới chuyên gia gần đây cảnh báo, nguy cơ xảy ra một trận siêu động đất dọc  Nankai, ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản từ 50% lên 60% trong vòng 20 năm tới và vào khoảng 90% trong vòng 40 năm tới.

Theo Guardian