Mất "quân bài mặc cả" Kursk, Ukraine mở mặt trận mới tấn công lãnh thổ Nga
(Dân trí) - Ukraine tiếp tục đưa quân đột kích vào khu vực Belgorod, trong khi vẫn duy trì lực lượng bám trụ ở vùng Kursk của Nga.

Một trạm kiểm soát biên giới bị phá hủy ở Sudzha, tỉnh Kursk, Nga vào tháng 8/2024 (Ảnh: Getty).
Vào cuối tháng 3, quân đội Ukraine đã mở một cuộc đột kích vào tỉnh Belgorod của Nga.
Các chuyên gia quân sự nhận định cuộc xâm nhập quy mô nhỏ của Ukraine vào một khu vực khác trên lãnh thổ Nga nhằm giảm bớt áp lực cho quân đội Kiev đang chiến đấu ở tỉnh Kursk lân cận.
Sau khi Nga giành lại trung tâm hậu cần Sudzha vào giữa tháng 3, quân đội Ukraine buộc phải rút quân khỏi một phần đáng kể ở Kursk, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Kiev trong hơn 7 tháng.
John Hardie, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, cho biết, bằng cách triển khai cả các cuộc tấn công cơ giới bằng xe công binh để dọn chướng ngại vật và mìn, cũng như các chiến thuật xâm nhập quy mô nhỏ, Ukraine cố gắng thực hiện một chiến dịch đột kích xuyên biên giới mới vào lãnh thổ Nga.
Ông nói thêm rằng hiện không rõ bên nào kiểm soát các ngôi làng ở vùng lãnh thổ gần biên giới.
"Nhìn chung, có vẻ như bất kỳ bước tiến nào mà Ukraine đạt được đều không đáng kể về mặt lãnh thổ", chuyên gia Hardie nói với trang tin Kyiv Independent.
Mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng quy mô của cuộc đột kích Belgorod và vị trí gần các đơn vị Nga đang chiến đấu ở Kursk có thể sẽ không cho phép "chuyển hướng lực lượng Nga quá nhiều", theo chuyên gia Hardie.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine muốn giữ lại lãnh thổ có thể giành được ở Belgorod lâu hơn hay đây chỉ là một cuộc đột kích ngắn hạn.
Trước đó, Ukraine thỉnh thoảng thực hiện các cuộc đột kích xuyên biên giới kể từ năm 2023. Các cuộc đột kích kéo dài hàng giờ và chủ yếu là các hoạt động mang tính chính trị hơn là quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng "lấn" vào phía tây của tỉnh Belgorod, hướng tới các làng Demidovka và Prilesye ngay gần biên giới.

Vị trí các khu vực ở biên giới Nga, Ukraine (Ảnh: France24).
Moscow tuyên bố rằng Kiev đang tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới "để tạo ra bối cảnh tiêu cực" trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình vội vã để chấm dứt xung đột bằng mọi giá.
Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chặn một cuộc đột kích xuyên biên giới, hạ 60 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy một xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép và một số thiết bị quân sự khác.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, trích dẫn video định vị địa lý được công bố vào ngày 29/3, cho biết lực lượng Ukraine đã tiến vào làng Popovka, nằm ngay gần biên giới Ukraine và cạnh vùng Kursk, nơi lực lượng Kiev đang trong tình trạng hỗn loạn.
Emil Kastehelmi, nhà phân tích tại tổ chức Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, quan sát dữ liệu nguồn mở để theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, cho biết có khả năng quân đội Nga đã tiến hành một số hoạt động phản công để hạn chế bước tiến tiếp theo của Ukraine. Ông đánh giá rằng Ukraine có khả năng vẫn đang hoạt động, ít nhất là xung quanh làng Demidovka.
Chuyên gia Kastehelmi cho rằng cuộc tấn công vào vùng Belgorod nhiều khả năng được thực hiện để chuyển hướng sự chú ý của Moscow khỏi vùng Kursk của Nga và vùng Sumy lân cận của Ukraine.
Nga cần có đủ lực lượng trong khu vực để tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đồng thời ngăn chặn các cuộc tiến công của Ukraine ở Belgorod, theo chuyên gia Kastehelmi.
"Khó có thể nói mục tiêu lớn hơn của hoạt động này là gì, vì một vùng lãnh thổ nhỏ như vậy thực sự không mang lại bất kỳ lợi thế quân sự hay chính trị nào", chuyên gia Kastehelmi nói thêm.
Ông Kastehelmi trích dẫn các video của Nga nói rằng, số lượng quân nhân Ukraine tham gia cuộc đột kích vào Belgorod hiện chưa rõ ràng, nhưng các phương tiện của phương Tây, như xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, dường như đã tham gia vào hoạt động này.
Chuyên gia nói thêm rằng ông không chắc liệu quân đội Ukraine vẫn tích cực tiến về phía trước, hay họ chỉ giữ vững các vị trí đã chiếm được, vì "yếu tố bất ngờ" ở giai đoạn đầu của cuộc đột kích đã không còn.
Với thành phố Belgorod cách đó khoảng 100km và không có tuyến đường hậu cần lớn hơn của Nga ở gần đó, khu vực xung quanh một số ngôi làng, nơi giao tranh được cho là vẫn tiếp diễn, "không thực sự quan trọng", nhà phân tích nhận định.
Cuộc xâm nhập của Ukraine vào Belgorod diễn ra khi Nga sắp hoàn tất chiến dịch giành lại quyền kiểm soát toàn bộ vùng Kursk. Lực lượng Ukraine chỉ còn chiếm giữ một vùng lãnh thổ nhỏ ở Kursk khi phải đối mặt với tối hậu thư của Nga.
Ukraine từng coi chiến dịch Kursk là quân bài mặc cả quan trọng và việc kiểm soát vùng lãnh thổ này của Nga có thể giúp Kiev giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai. Tuy nhiên, Ukraine dường như không đạt được mục tiêu này sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.