Nga "tố" Ukraine tấn công xuyên biên giới
(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.
"Vào rạng sáng ngày 19/3, vài giờ sau khi kết thúc các cuộc đàm phán Nga - Mỹ ở cấp cao nhất, đặc biệt là quyết định của tổng thống Nga đưa ra theo đề xuất của tổng thống Mỹ về việc tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công có chủ đích bằng 3 máy bay không người lái vào một cơ sở hạ tầng năng lượng nằm tại trạm Kavkazskaya (vùng Krasnodar)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Phía Nga xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại kho chứa dầu, nằm gần làng Kavkazskaya ở vùng Krasnodar của Nga.
"Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích khác được chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm phá hỏng các sáng kiến hòa bình của tổng thống Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo các nhà chức trách khu vực, cuộc tấn công của Ukraine làm hỏng đường ống nối các bể chứa và gây ra một đám cháy lớn.
Kho dầu ở Nga bốc cháy sau lệnh ngừng bắn (Nguồn: Pravda).
Cuộc tấn công của Ukraine được cho là nhằm đáp trả cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Sloviansk, một thành phố có 100.000 dân ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Cuộc không kích khiến một phần thành phố mất điện.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào thời điểm Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/3, Moscow có 7 máy bay không người lái tự sát chuẩn bị bay về phía các mục tiêu quân sự ở khu vực Nikolayev của Ukraine. Các lực lượng Nga đã sử dụng các hệ thống phòng không và một máy bay chiến đấu để vô hiệu hóa tất cả máy bay không người lái này. Đây được xem là thiện chí của Nga đối với lệnh ngừng bắn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "đang xem xét kỹ chính quyền Kiev" để xác định liệu Ukraine có thực sự ủng hộ ông Trump và ông Putin trong việc tìm kiếm hòa bình hay không.
Hôm 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn với Ukraine trong vòng 30 ngày theo đề xuất ban đầu của Mỹ, Tổng thống Putin ủng hộ ngừng bắn có giới hạn, nghĩa là chỉ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Nhà Trắng cho biết 2 bên đã nhất trí tổ chức "các cuộc đàm phán kỹ thuật" về lệnh ngừng bắn trên biển và xa hơn là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và hòa bình lâu dài giữa Moscow và Kiev.
Theo một số chuyên gia, lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể có lợi hơn cho Nga, vì lực lượng Ukraine đã tấn công hiệu quả vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Trong nhiều tháng, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để tấn công các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu của Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lĩnh vực được coi là mang lại nguồn thu chính cho Moscow.
Trong khi đó, mùa hè đang đến gần, nhu cầu sưởi ấm của người dân Ukraine giảm xuống, việc Moscow ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng không phải là một sự nhượng bộ lớn.
Tuy nhiên, một số ý kiến cũng tỏ ra hoài nghi rằng, trong khi Tổng thống Putin ủng hộ ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, hiện vẫn chưa rõ liệu Kiev có hành động tương tự hay không.