1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mất 25% lãnh thổ, IS sắp điên cuồng tấn công dân thường

(Dân trí) - Liên tục bị đẩy lùi ở nhiều chiến trường ở Syria và Iraq, hiện diện tích lãnh thổ mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng ở 2 quốc gia này đã giảm 25% trong vòng 18 tháng qua. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, điều này có thể khiến chúng càng trở điên cuồng tăng cường các vụ tấn công nhằm vào dân thường.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Hãng tin RT dẫn số liệu của Tổ chức Giám sát xung đột IHS cho biết, IS đã mất 1/4 diện tích lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria trong 18 tháng qua, từ 90.800 km2 từ tháng 1/2015 xuống còn 68.300km2.

Ông Columb Strack, chuyên gia thuộc IHS nhận định, các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng như cuộc đấu tranh của lực lượng người Kurd đã giúp đẩy lùi IS ở Iraq và Syria, tuy nhiên, đây không hẳn là một tốt bởi điều này có thể khiến chúng càng điên cuồng hơn với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự ở Trung Đông và châu Âu, tăng cường phá hoại các cơ sở hạ tầng kinh tế khắp Iraq và Syria.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe ở một trung tâm mua sắm của Iraq hôm 2/7 khiến hơn 200 người thiệt mạng. Trong tháng Ramadan, IS được cho là đứng sau hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào những nơi tập trung đông người như một điểm xem Euro 2016, trung tâm mua sắm…

Hồi tháng 4, quan chức NATO và EU cho biết, IS đang có tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân và hóa học để tấn công Anh dịp diễn ra hội nghị an ninh, chống khủng bố.

Jamie Shea, một quan chức NATO cảnh báo, IS có thể đang chia tách thành 2 nhánh, một nhánh chuyên hoạt động tại Iraq và Syria, nhách còn lại là một mạng lưới gồm các kẻ khủng bố ở châu Âu.

Minh Phương

Theo RT