1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Nga tới đánh IS: Cú chốt hạ hoành tráng?

Nga điều tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov tới Địa Trung Hải để chuẩn bị cho cú chốt cuộc chiến ở Syria một cách hoành tráng nhất.

Thông điệp trở lại của Đô đốc Kuznetsov

Ngày 2/7, Thông tấn TASS cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dự kiến sẽ được triển khai tại Địa Trung Hải từ tháng 10/2016 cho tới ít nhất là tháng 2/2017, với nhiệm vụ là phục vụ cho chiến dịch không kích của Nga tại Syria để chống lại lực lượng khủng bố IS.

Nguồn tin này nói thêm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng sẽ giữ vai trò chỉ đạo các hoạt động hải quân của Nga tại Syria.

Dẫn nguồn tin từ ngành quân sự - ngoại giao ở Moscow, hãng tin TASS cho biết tàu sân bay Kuznetsov sẽ tham gia chiến dịch chống khủng bố ở khu vực phía tây bờ biển Syria. Tàu sẽ mang theo 15 máy bay chiến đấu Su-33 và loại MiG-29K/KUB mới nhất, cùng khoảng 12 chiếc trực thăng Ka-52K, Ka-27, Ka-31.

Các máy bay của tàu Kuznetsov sẽ phối hợp với máy bay Nga ở căn cứ không quân Hmeymim tại Syria trong các chiến dịch oanh kích khủng bố. Máy bay của tàu sân bay Kuznetsov có đủ nhiên liệu để cất cánh từ tàu đi oanh kích khủng bố và sau đó quay lại tàu.

Tuyên bố sẽ đưa tàu sân bay duy nhất mà hiện vẫn đang sửa chữa tới Địa Trung Hải cho thấy một thông điệp mới từ Nga trong việc đưa Đô đốc Kuznetsov tái xuất.

Video: Tiêm kích cất và hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga (Nguồn: Truyền hình quân đội Nga)

Hiện tại tàu Kuznetsov đang tổ chức thử nghiệm cất và hạ cánh các máy bay trên tàu sau một thời gian dài sửa chữa ở Murmansk. Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm, tàu Kuznetsov sẽ lên đường đến Địa Trung Hải tham gia chiến dịch của Nga tấn công khủng bố ở Syria, dự kiến từ tháng 10/2016.

Đến hết tháng 1/2017, tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ quay về Severodvinsk ở phía bắc nước Nga và bắt đầu lên ụ xưởng đóng tàu Sevmash, hiện đại hoá toàn bộ con tàu trong thời gian 2 - 3 năm. Các khâu hiện đại hoá gồm hệ thống bắt giữ máy bay khi hạ cánh, đường băng, hệ thống chiến đấu trên tàu.

Đô đốc Kuznetsov hiện là chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Lực lượng này đang có kế hoạch phát triển công nghệ đóng tàu sân bay vào năm 2019.

Nga cũng đang chuẩn bị cơ sở huấn luyện mặt đất cho tàu sân bay mới, điển hình là họ đã bắt đầu phát triển một hệ thống máy phóng điện từ cho máy bay trên tàu sân bay.

Cú chốt hạ hoành tráng tại Syria?

Không chỉ là tái khẳng định sự trở lại của tàu sân bay Nga Đô đốc Kuznetsov rõ ràng đang là con át chủ bài cuối cùng mà Moscow tung ra trong tình hình nóng hiện nay.

Ngoại trưởng 2 nước Nga - Mỹ đã có cuộc điện đàm vào hôm 2/7 để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria. Theo đó, từ phía Nga cho hay, hai lãnh đạo đã bàn về các biện pháp chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng và thảo luận về khả năng hợp tác giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, diễn biến xung quanh cuộc điện đàm này cho thấy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông tin về lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt chống các doanh nghiệp quốc phòng Nga trong tổng số 38 công ty của nhiều nước vốn đang giúp đỡ Syria chống IS.

Tiêm kích MiG-29K cất cánh thử nghiệm từ tàu sân bay Kuznetsov - Ảnh: Tập đoàn MiG
Tiêm kích MiG-29K cất cánh thử nghiệm từ tàu sân bay Kuznetsov - Ảnh: Tập đoàn MiG

Điều này cho thấy Mỹ đang tiếp tục sử dụng “quân bài” trừng phạt để gây sức ép lên một loạt công ty trực thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga, đang giúp đỡ nhân dân Syria chống lại IS và các tổ chức khủng bố khác.

Hành động tiếp tay cho khủng bố này cho thấy rõ bản chất vô nguyên tắc và thiếu đạo đức trong chính sách của Washington.

Theo ông Ryabkov, thông tin về việc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nuôi dưỡng mạng lưới Al Qeada - những kẻ khủng bố theo Hồi giáo gieo rắc tai họa ở khắp nơi trên thế giới, là một trong những minh chứng sống động nhất.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng khẳng định Nga sẽ không bị khuất phục bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và có lẽ Đô đốc Kuznetsov là một minh chứng rõ ràng nhất cho động thái này từ Nga.

Tàu khu trục Yaroslav Mudryy của Nga đã tiến hành theo dõi nhóm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ khi chúng đang thực hiện sứ mệnh quân sự tiêu diệt IS ở Iraq và Syria. Hai bên đã tố nhau "không chuyên nghiệp" khi "áp sát", "chạy cắt ngang mũi" và "tăng tốc theo" tàu của bên còn lại.

Cục diện tại Syria đang dần thay đổi và có lẽ Nga cũng như bất cứ người dân Syria nào đang mong đợi hồi kết cho số phận những kẻ khủng bố ở quốc gia Trung Đông này hơn bao giờ hết.

Theo Đông Phong (Tổng hợp)

Đất Việt