1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mãn nhãn màn so tốc độ giữa xe đua và máy bay chiến đấu

(Dân trí) - Sau hai ngày so đấu tại triển lãm hàng không MAKS 2017 ở ngoại ô Moscow, máy bay chiến đấu và xe ô tô đua vẫn không phân thắng bại.


Ô tô đu và máy bay chiến đấu Nga so tốc độ. (Ảnh: RT)

Ô tô đu và máy bay chiến đấu Nga so tốc độ. (Ảnh: RT)

RT cho biết, sự kiện này diễn ra tại sân bay Zhukovsky ở ngoại ô Moscow trong hai ngày cuối cùng của triển lãm hàng không MAKS 2017.

Trong cuộc đua diễn ra vào ngày 22/7, các máy bay gồm máy bay chiến đấu MiG-29UB, máy bay huấn luyện Yak-54, máy bay Extra EA-300L đã so tốc độ cùng với các ô tô thể thao. Sự kiện được hãng ô tô Audi bảo trợ.

Đây cũng là hãng cung cấp các xe thể thao tham gia cuộc đua.

RT cho biết, các ô tô và máy bay này cùng so tốc độ trên chặng đường đua dài 3.000m với một khúc cua ở giữa.

Trong vòng 2 ngày 22-23/4, tổng cộng có 12 cuộc đua. Kết quả ngày đầu tiên là 3-3 và trong ngày thi đấu đầu tiên này MiG-29UB thua cuộc. Trong ngày thứ hai, tỷ số cũng giữ ở 3-3, nhưng lần này mất điểm là máy bay Extra EA-300L và một xe ô tô đua.

Như vậy, kết thúc hai ngày thi đấu giữa ô tô thể thao và máy bay chiến đấu, kết quả chung cuộc là 6-6.

Triển lãm hàng không MAKS 2017 chính thức khép lại vào hôm qua 23/7 sau 6 ngày diễn ra. Tham gia triển lãm ước tính có 200 máy bay đến từ 50 quốc gia khác nhau. Đây cũng là dịp để Nga giới thiệu các mẫu máy bay mới như máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-35, Su-34.

Minh Phương

Theo RT