1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Maldives đình chỉ 3 thứ trưởng vì xúc phạm Thủ tướng Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Maldives đình chỉ 3 thứ trưởng sau khi họ đưa ra những nhận xét xúc phạm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên mạng xã hội.

Maldives đình chỉ 3 thứ trưởng vì xúc phạm Thủ tướng Ấn Độ - 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: Reuters).

Ba Thứ trưởng Bộ Trao quyền cho Thanh niên, Thông tin và Nghệ thuật Maldives Malsha Shareef, Mariyam Shiuna và Abdulla Mahzoom Majid đã bị đình chỉ công tác vì những bình luận chỉ trích ông Modi trên mạng xã hội, Reuters đưa tin.

Ba quan chức này đã dùng những từ ngữ có tính xúc phạm, không phù hợp với nhà lãnh đạo Ấn Độ khi ông Modi đăng tải một đoạn video quảng bá cho du lịch Lakshadweep, một lãnh thổ của Ấn Độ ở Biển Ả-rập.

Tại Maldives, một số người coi động thái của ông Modi là nỗ lực thu hút du khách rời khỏi Maldives, nơi được xem là thiên đường du lịch. Maldives có 1.192 hòn đảo ở Ấn Độ Dương, nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Theo truyền thông New Delhi đưa tin, Cao ủy Ấn Độ tại Maldives đã thảo luận về bình luận của 3 quan chức trên với chính phủ Maldives.

Một số người nổi tiếng Ấn Độ bao gồm diễn viên Bollywood và ngôi sao thể thao bày tỏ sự bất bình trước nhận xét của quan chức Maldives.

Trong một tuyên bố hôm 7/1, Bộ Ngoại giao Maldives thừa nhận họ đã biết về những nhận xét xúc phạm trên các nền tảng mạng xã hội đối với các nhà lãnh đạo nước ngoài và các cá nhân cấp cao.

Tuyên bố cho biết: "Những ý kiến này mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của Chính phủ Maldives".

Cựu Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih lên án việc sử dụng "ngôn ngữ thù ghét" chống lại Ấn Độ.

"Ấn Độ luôn là người bạn tốt của Maldives và chúng ta không được cho phép những nhận xét như vậy ảnh hưởng tiêu cực đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước chúng ta", ông Solih kêu gọi.

Một quan chức hành chính cấp cao nói với AFP rằng Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Quan chức này cho biết ông Muizzu lo ngại về hậu quả của sự cố vì người Ấn Độ là nhóm du khách nước ngoài lớn nhất đến Maldives, nơi du lịch chiếm gần 1/3 nền kinh tế.

Theo Reuters