1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia xin gia nhập BRICS

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia Đông Nam Á Malaysia thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Malaysia xin gia nhập BRICS - 1

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Malaysia đã quyết định đăng ký làm thành viên BRICS và sẽ sớm bắt đầu nộp các thủ tục giấy tờ chính thức.

Nhà lãnh đạo 77 tuổi đã đề cập đến quyết định này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo Guancha của Trung Quốc xuất bản cuối tuần qua.

"Chúng tôi đã đưa ra chính sách rõ ràng và chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu quá trình gia nhập chính thức. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng và phản hồi từ chính phủ Nam Phi", ông Anwar nói.

Thủ tướng Anwar cũng đề cập đến việc nêu chủ đề này trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với Nam Phi gia nhập vào năm 2011. Vào tháng 1, BRICS chính thức kết nạp Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhưng quyết định vẫn giữ tên hiện tại.

Tư cách thành viên tiềm năng của Kuala Lumpur trong tổ chức này sẽ có ý nghĩa chiến lược vì một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới - eo biển Malacca, nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - nằm giữa Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia.

Theo ông Anwar, Malaysia nhận định thế giới không còn đơn cực nữa và sự nổi lên của BRICS đã mang lại mang tới viễn cảnh sẽ "có sự kiểm soát và cân bằng trên thế giới".

Đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov cho biết khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Tại Đông Nam Á, Thái Lan cũng đã bày tỏ mong muốn gia nhập khối.

Theo RT