1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi BRICS phản đối "Chiến tranh lạnh mới"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy hòa bình và phản đối "Chiến tranh lạnh mới".

Trung Quốc kêu gọi BRICS phản đối Chiến tranh lạnh mới - 1

Các Ngoại trưởng Ấn Độ, Ai Cập, Nam Phi, Trung Quốc, Nga, Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ethiopia và Iran chụp ảnh chung tại Hội nghị Ngoại trưởng BRICS hôm 10/6 (Ảnh: Reuters).

Các ngoại trưởng Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã cùng những người đồng cấp từ các nước thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham gia Hội nghị Ngoại trưởng BRICS kéo dài 2 ngày tại Nizhny Novgorod ở Nga, nước đảm nhận chức chủ tịch của BRICS vào tháng 1.

Trong bài phát biểu hôm 10/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hoan nghênh sự mở rộng của khối và ca ngợi sự hợp tác giữa các quốc gia trong năm qua. Ông cho rằng sự hợp tác này "đáng chú ý, nhanh chóng và mạnh mẽ".

"Tầm quan trọng chiến lược và tác động chính trị của "khối BRICS lớn hơn" nên được tận dụng đầy đủ để đưa BRICS trở thành một kiểu cơ chế hợp tác đa phương mới dựa trên các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, và (một cơ chế) cởi mở và bao trùm với thế giới", ông Vương cho biết.

Ông Vương nói rằng khu vực Nam Bán cầu đang "trở nên mạnh mẽ hơn thông qua sự thống nhất" và nên thúc đẩy chủ nghĩa đa cực "công bằng và có trật tự" để định hình nền tảng cho sự phát triển toàn cầu trong tương lai.

"BRICS nên tuân thủ sự độc lập và khách quan, thúc đẩy sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế về hòa bình và phản đối việc kích động một "cuộc chiến tranh lạnh mới" dưới bất kỳ lý do nào", ông nói thêm.

Ông Vương một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza và hối thúc ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc. Ông cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine dựa trên "sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất hòa bình" sẽ được Trung Quốc ủng hộ.

Trong một cuộc họp riêng giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nền tảng đa phương.

Trung Quốc kêu gọi BRICS phản đối Chiến tranh lạnh mới - 2

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị (Ảnh: Reuters).

"Phát triển quan hệ Trung Quốc - Nga là lựa chọn chiến lược do cả hai bên đưa ra dựa trên lợi ích cơ bản của nhau, phù hợp với xu hướng toàn cầu và xu thế thời đại, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không bị các thế lực bên ngoài can thiệp", ông Vương cho biết.

Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng "ủng hộ hoàn toàn" vai trò chủ tịch khối BRICS của Nga và cùng nhau "thúc đẩy sự thống nhất và tự hoàn thiện của Nam Bán cầu".

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để duy trì trọng tâm chiến lược, khám phá tiềm năng hợp tác, ứng phó với áp lực bên ngoài và thúc đẩy sự tiến triển lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương", ông Vương nhấn mạnh.

Ông Vương và ông Lavrov đã gặp nhau cách đây ba tuần, bên lề cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Astana, Kazakhstan. Các cuộc hội đàm diễn ra vài ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông tái đắc cử, trong đó ông đã đến thăm Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân.

Theo SCMP