1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia mở chiến dịch truy quét nhóm vũ trang Philippines chiếm đất

(Dân trí) - Vào sáng nay giờ địa phương, các lực lượng an ninh Malaysia đã phát động cuộc tấn công nhằm truy quét các thành viên có vũ trang thuộc một bộ tộc Hồi giáo từ Philippines tham gia vụ cố thủ đòi đất kéo dài suốt 3 tuần qua, làm tổng cộng 27 người chết.


Các đặc công cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ tại làng Tanduo, nơi các tay súng Philippines cố thủ.
Các cảnh sát đặc công Malaysia làm nhiệm vụ tại làng Tanduo, nơi các tay súng Philippines cố thủ.
 
Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Bernama đăng tải rằng các cuộc đàm phán với các tay súng Philippines tại bang Sabah trên đảo Borneo đã thất bại.

“Vào khoảng 7 giờ sáng nay, các lực lượng an ninh Malaysia đã phát động cuộc tấn công vào ngôi làng Tanduo (nơi các tay súng cố thủ)”, ông Najib cho biết.

7 đơn vị quân đội đã được triển khai tới khu vực hôm qua để hỗ trợ cảnh sát.

Tổng cộng 27 người đã thiệt mạng kể từ khi các tay súng Philippines thuộc một bộ tộc Hồi giáo tự xựng là Quân đội hoàng gia Sulu đi thuyền tới bang Sabah trên đảo Borneo hôm 12/2 và đòi đất của bang này.

Các tay súng tuyên bố họ là con cháu của Vương quốc hồi giáo Sulu ở miền nam Philippines (hiện đã bị xóa sổ) từng sở hữu các khu vực trên đảo Borneo trong nhiều thế kỷ và yêu cầu chính phủ Malaysia phải trả thêm tiền nếu muốn thuê đất của họ.
 
Các đặc công cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ tại làng Tanduo, nơi các tay súng Philippines cố thủ.
Các cảnh sát Malaysia khiêng quan tài của một cảnh sát thiệt mạng trong vụ đối đầu với nhóm tay súng Philippines.

Chính phủ Malaysia đã bác bỏ các yêu sách và yêu cầu nhóm trở về Philippines. Tuy nhiên, các tay súng vẫn cố thủ tại làng Tanduo thuộc quận Lahad Datu, bang Sabab suốt từ hôm 12/2.

Ngày 4/3, chính phủ Philippines đã kêu gọi Malaysia kìm chế tối đa và tránh thêm đổ máu. Manila cũng đã cử Ngoại trưởng Albert del Rosario tới Kuala Lumpur để đàm phán.

Giới chức cho hay ông Albert del Rosario có thể đề nghị cho phép một tàu hải quân Philippines tới bang Sabah để đưa các tay súng về nước.

Nguy cơ bạo lực lan rộng

8 cảnh sát Malaysia và 19 tay súng đã thiệt mạng trong vụ cố thủ kéo dài suốt 3 tuần qua.

Đây là một trong những cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất của Malaysia trong nhiều năm qua, cho thấy sự mất ổn định và tình trạng không có luật pháp tại vùng biển giữa 2 nước và phơi bày tình trạng an ninh lỏng lẻo dọc bờ biển Malaysia.

“Vụ xâm chiếm này càng kéo dài thì càng chứng tỏ rằng những kẻ xâm lược không có ý định rời Sabah.

Chính phủ phải hành động để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, theo đúng mong muốn của quần chúng ”, Thủ tướng Najib tuyên bố.

Người dân tại Semporna, Sabah sơ tán sau khi bạo lực bùng phát.
Người dân tại Semporna, Sabah sơ tán sau khi bạo lực bùng phát.
 
Bạo lực đã bùng phát lần đầu tiên hôm 1/3 khi vụ đọ súng giữa lực lượng an ninh Malaysia và nhóm tay súng làm 12 người Philippines và 2 cảnh sát Malaysia thiệt mạng.

Một vụ đọ súng khác xảy ra một ngày sau đó, làm 6 cảnh sát và 6 tay súng thiệt mạng. Một tay súng khác bị người dân địa phương đánh đến chết hôm 2/3.

Báo chí địa phương đưa tin, các máy bay chiến đấu đã gầm rú trên bầu trời địa điểm cố thủ của các tay súng Philippines và các tiếng nổ đã được nghe thấy. Các xe quân sự cũng được nhìn thấy di chuyển vào khu vực, được bao quanh bởi các rừng đồi cọ.

Thủ tướng Najib đã yêu cầu tăng gấp đôi lực lượng an ninh trong khu vực sau các vụ bạo lực hồi cuối tuần.

Các tay súng, ủng hộ lãnh đạo Hồi giáo 74 tuổi Jamalul Kiram III - tự xưng là người đứng đầu của Vương quốc Hồi giáo Sulu - tuyên bố họ sẵn sàng chết để bảo vệ khẳng định chủ quyền đối với Sabah. Danh tính chính xác của các tay súng và số người tham gia hiện vẫn chưa rõ.

Người em trai của ông Jamalul Kiram III cho hay họ không vi phạm bất kỳ luật lệ nào vì Sabah “thuộc quyền sở hữu của quốc vương Sulu” và khẳng định họ có quyền tự vệ nếu bị tấn công.

Bang Sabah có chung đường biên giới biển với miền nam Philippines, nơi có nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo và các nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc.

Sabah từng là một phần của Vương quốc Hồi giáo Sulu - vốn bao gồm vài hòn đảo ở miền nam Philippines và các khu vực của Borneo - trước khi bị xem là một vùng bảo hộ của đế quốc Anh vào những năm 1800.

Đến năm 1963, Sabah đã trở thành một phần của Liên bang Malaysia nhưng Malaysia vẫn trả một khoản tiền thuê đất mang tính tượng trương cho Vương quốc Sulu.
 
Bang Sabah có chung đường biên giới biển với miền nam Philippines.
Bang Sabah có chung đường biên giới biển với miền nam Philippines.

An Bình
Theo AFP, BBC