1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do ông Kim Jong-un và em gái không đi cùng máy bay tới Singapore

(Dân trí) - Sáng 10/6, khi máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cất cánh tới Singapore, 2 máy bay khác cũng cất cánh và em gái ông Kim Jong-un ngồi trên một trong hai máy bay này.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, máy bay Boeing 747 của Air China chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore khoảng 14h40 chiều qua 10/6. Trước đó, một máy bay vận tải Il-76 của hãng hàng không Air Koryo cất cánh từ Bình Nhưỡng đã tạm dừng tiếp liệu tại Quảng Châu (Trung Quốc) và bay tới Singapore. Máy bay này được cho là chở xe và các vật dụng khác để phục vụ ông Kim Jong-un trong thời gian ở Singapore.

Máy bay thứ ba là chiếc Il-62M được cho là chở em gái ông Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong. Máy bay này đáp xuống sân bay Changi khoảng 1 giờ sau máy bay của ông Kim.

Giới chuyên gia cho rằng, việc Triều Tiên sử dụng tới 3 máy bay và anh em ông Kim Jong-un không ngồi chung một máy bay là sự tính toán khá kỹ lưỡng nhằm đảo bảo an ninh cao nhất cho giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

"Điều đó giống việc Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ về cơ bản không bao giờ đi chung máy bay vì lý do an ninh và tính liên tục của chính phủ. Triều Tiên cũng có gia tộc họ Kim lãnh đạo và hiển nhiên cô Kim Yo-jong không ngồi cùng máy bay với anh trai", chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên Christopher Green cho biết.

Cũng nhằm đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Triều Tiên, lộ trình chuyến bay của ông Kim Jong-un tới Singapore khá đặc biệt. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, máy bay Air China chở ông Kim Jong-un cất cánh từ Bình Nhưỡng sáng 10/6.

Máy bay này bay về hướng Trung Quốc và phần lớn bay ở đất liền, tránh xa các vùng duyên hải khi qua không phận Trung Quốc. Cụ thể, máy bay đã bay qua 4 tỉnh của Trung Quốc gồm Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc. Sau khi đến Quảng Tây, máy bay đổi hướng về đảo Hải Nam, dường như là để ở trong không phận Trung Quốc nhiều nhất có thể.

Theo Flightradar24, ban đầu máy bay sử dụng số hiệu chuyến bay CA122, song đã bất ngờ đổi sang số hiệu CA61 trước khi hướng tới Singapore.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện có mặt ở Singapore trong chuyến công du xa nhất từ trước đến nay kể từ khi lên lãnh đạo vào năm 2011. Tại đây, trước khi tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim Jong-un đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Dinh tổng thống Istana.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra từ 9h sáng mai 12/6. Một số nguồn thạo tin cho biết, ông Kim Jong-un có thể lên máy bay về nước lúc 14h chiều cùng ngày.

Trong một diễn biến liên quan khác, báo Chosun Ilbo cho biết, trong thư gửi Tổng thống Trump hồi đầu tháng này, ông Kim Jong-un đã ngỏ ý mời nhà lãnh đạo Mỹ tới Bình Nhưỡng vào tháng 7 tới để tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Minh Phương

Theo NKNews