1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Lý do bão Yagi mạnh lên nhanh chóng

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 2 ngày, bão Yagi nhanh chóng chuyển thành siêu bão và trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Lý do bão Yagi mạnh lên nhanh chóng - 1

Bão Yagi đổ bộ Philippines gây mưa lớn trên diện rộng hôm 5/9 trước khi tiến vào Biển Đông (Ảnh: Reuters).

Với tốc độ gió duy trì tối đa là 240km/h, siêu bão Yagi hiện tương đương với cơn bão cấp 4, cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai trên thế giới kể từ đầu năm nay.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, các đại dương nóng lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão mạnh lên nhanh hơn.

Chỉ 2 ngày trước, Yagi là một cơn bão nhiệt đới với sức gió tối đa 90km/h nhưng đã nhanh chóng tập trung sức mạnh trên vùng nước ấm của Biển Đông.

Bão Yagi dự kiến đi vào đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc vào chiều nay 6/9 theo giờ địa phương, trước khi tiến vào đất liền qua tỉnh Quảng Đông, mang theo mưa bão lớn và lũ lụt ven biển.

Siêu bão đang đến gần đã khiến các thành phố trên khắp Hải Nam rơi vào tình trạng tê liệt. Cơ sở kinh doanh, nhà hàng và bãi biển phải đóng cửa và các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả tàu hỏa và chuyến bay, cũng ngừng hoạt động. Một số thành phố ở các tỉnh lân cận Quảng Đông và Quảng Tây cũng áp dụng biện pháp tương tự.

Theo cơ quan dự báo biển Trung Quốc, sẽ có những đợt nước dâng cao tới 7m gần bờ biển Hải Nam và Quảng Đông từ chiều nay.

Yagi có thể là cơn bão mạnh nhất tấn công Hải Nam trong một thập niên qua và tác động của nó đối với các khu vực kém phát triển hơn của hòn đảo cũng như các khu vực khác ở miền nam Trung Quốc có thể rất đáng kể.

Năm 2014, bão Rammasun đổ bộ Hải Nam và ảnh hưởng các khu vực lân cận, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 5,3 tỷ USD.

Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo bão đỏ, cảnh báo nghiêm trọng nhất, vào sáng nay đối với Hải Nam và Quảng Đông.

Hơn 400.000 cư dân trên khắp Hải Nam, bao gồm cả ngư dân, công nhân xây dựng, đã được sơ tán đến nơi an toàn và hơn 34.000 tàu đánh cá đã quay trở lại cảng để trú bão.

Các nhà chức trách ở Hải Nam đã ra lệnh đóng cửa tất cả các điểm du lịch vì họ cảnh báo về những cơn gió "rất lớn và có sức tàn phá".

Theo Reuters