1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Luật sư lên tiếng về tin đồn cựu Hoa hậu Nga ly hôn cựu vương Malaysia

(Dân trí) - Luật sư của cựu Hoa hậu Moscow 2015 Oksana Voevodina cho biết cô vẫn đang hạnh phúc với cựu vương Malaysia Muhammad V và những tin đồn những ngày qua là thất thiệt.

Luật sư lên tiếng về tin đồn cựu Hoa hậu Nga ly hôn cựu vương Malaysia - 1

Cựu Hoa hậu Moscow 2015 Oksana Voevodina và cựu vương Malaysia Muhammad V (Ảnh: East2west)

Dailymail ngày 17/7 dẫn lời ông Evgeny Tarlo, luật sư của cô Voevodina, cho biết thân chủ của ông “kết hôn vì tình yêu và vẫn đang trong quan hệ hôn nhân”.

Ông Tarlo nói rằng ông chưa nhận được bất cứ giấy tờ chính thức nào liên quan tới việc thân chủ ly dị với cựu vương Malaysia. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng quan hệ giữa 2 người đang trải qua thách thức vì một số lý do chính trị xuất phát từ giới thượng lưu Malaysia.

“Ly hôn là thông tin từ những tờ báo bê bối. Chúng tôi chưa có giấy tờ chính thức nào cả. Chúng tôi không biết bất cứ điều gì”, ông Tarlo nhấn mạnh.  

Mặt khác, các nguồn tin thân cận với cô Voevodina tiết lộ rằng cô hiện đang sống với mẹ và con trai mới sinh được 2 tháng tại một căn nhà gần thủ đô Moscow, Nga.

Ông Tarlo cho hay cựu vương Muhammad V vẫn đang chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, bao gồm tiền thuê một căn hộ và ngôi nhà cô đang sống.

Cựu Hoa hậu Nga đăng video tình tứ với cựu vương Malaysia giữa tin đồn ly hôn

Ngày 17/7, cựu Hoa hậu Nga, 26 tuổi, đăng tải trên mạng xã hội Instagram một đoạn video về quan hệ tình cảm thân mật giữa cô và cựu vương Malaysia, trong đó nói rằng: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy dĩ nhiên, tôi muốn là người đồng hành cùng anh ấy tới cuối đời và tôi muốn sống với anh ấy tới khi nhắm mắt xuôi tay”.

Trong khi đó, ông Muhammad V, 49 tuổi, xuất hiện trong đoạn video, và nói rằng con cái và gia đình là “ưu tiên số 1, vì con cái là di sản của cha mẹ. Với tôi 2 thứ quan trọng nhất là lòng nhẫn nại và sự thấu hiểu. Tình yêu cũng tốt. Nhưng 15, 20 năm nữa, sự nhẫn nại và thấu hiểu sẽ duy trì tình yêu”.

Ông cũng chia sẻ rằng mặc dù ông và vợ không có nhiều sở thích chung, nhưng “chúng tôi rất thấu hiểu nhau”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ đoạn video này được quay từ khi nào, mặc dù vậy, nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Đây được coi là động thái đầu tiên của cựu Hoa hậu Nga sau khi thông tin cô ly dị chồng 1 năm sau ngày cưới và 2 tháng sau khi sinh con trai đầu lòng tràn ngập trên giới truyền thông.

Luật sư lên tiếng về tin đồn cựu Hoa hậu Nga ly hôn cựu vương Malaysia - 2

Văn bản được gọi là giấy tờ xác nhận ly hôn giữa 2 người xuất hiện trên mạng thời gian qua (Ảnh: East2west)

Bắt nguồn từ một văn bản nghi là giấy tờ xác nhận ly hôn giữa 2 người được tung lên mạng, báo News Straits Times cho biết họ có nguồn tin cho hay văn bản này là sự thật. Văn bản này viết rằng 2 người đã ly hôn bằng cách nói 3 lần tiếng “talak”, ám chỉ hình thức ly dị nghiêm trọng nhất và không thể đảo ngược trong đạo Hồi.

Straits Times cũng nói rằng ngày ly hôn là 22/6 và vụ việc xảy ra ở Singapore.

Cựu Vương Muhammad V, cũng là Tiểu vương của bang Kelantan, đã ít khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi thoái vị ngày 6/1/2019, trở thành quốc vương đầu tiên trong lịch sử Malaysia thoái vị. Ông lên ngôi tháng 12/2016 với nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống trị vì luân phiên giữa 9 gia đình hoàng gia tại 9 bang ở Malaysia.

Mặc dù ông không nêu lý do thoái vị nhưng các nhà quan sát hoàng gia cho rằng tin đồn về việc kết hôn với cô Voevodina là một lý do.

Phía cung điện hoàng gia Malaysia chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin liên quan tới vụ ly hôn.

Luật sư lên tiếng về tin đồn cựu Hoa hậu Nga ly hôn cựu vương Malaysia - 3

Cựu Hoa hậu Nga chụp ảnh cùng con trai của cặp đôi (Ảnh: East2west)

Đức Hoàng

Theo Straits Times