1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lớp học bắn tên lửa ở chiến tuyến Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Ukraine hiện có những tình nguyện viên người Mỹ nỗ lực hướng dẫn các binh sĩ sử dụng tên lửa Javelin, vũ khí quan trọng trong giai đoạn giao tranh mới ở miền Đông.

Lớp học bắn tên lửa ở chiến tuyến Ukraine - 1

Bên trong lớp học sử dụng tên lửa Javelin ở Ukraine Ảnh: (WSJ).

WSJ đưa tin, một huấn luyện viên người Mỹ được các binh sĩ Ukraine biết đến với tên gọi Texas ngồi cẩn thận vẽ phác thảo chiếc xe tăng T-72 của Nga và bản đồ khu vực xung quanh trên tấm bảng đen của lớp học, giải thích về việc ông đã từng bị một tên lửa phóng lao phục kích.

Sau đó, anh hướng dẫn cho vài chục binh sĩ Ukraine cách ngắm bắn chính xác. Một huấn luyện viên khác của Mỹ, Mark Hayward, vốn điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã nghỉ hưu 53 tuổi đến từ Alaska, đã hướng dẫn các mẹo về cách vận hành vũ khí chống tăng trong các điều kiện thời tiết và ánh sáng khác nhau.

"Tôi biết tất cả các bạn đều là lính bộ binh, nhưng với điều này, các bạn phải cư xử như những tay súng bắn tỉa", Texas, một người Mỹ gốc Ukraine, cho biết.

"Tất cả đang nằm trong tầm tay của bạn, 90% thành công phụ thuộc vào những người vận hành và chỉ 10% vào tên lửa", anh nói với các binh sĩ Ukraine về tên lửa chống tăng Javelin.

Texas là tình nguyện viên người Mỹ đã dạy các binh sĩ Ukraine về hệ thống tên lửa Javelin ở vùng Zaporizhzhia.

Các loại vũ khí do Mỹ và các đồng minh phương Tây khác cung cấp, đặc biệt là tên lửa Javelin có tầm bắn lên tới 3 km (xa hơn tầm bắn của hầu hết các loại pháo xe tăng của Nga), đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các lực lượng Ukraine vượt trội đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2.

Thậm chí, các hệ thống vũ khí tinh vi hơn, chẳng hạn như pháo 155mm với đạn dẫn đường chính xác, cũng bắt đầu ồ ạt đổ vào Ukraine khi Washington và các đồng minh phương Tây bắt đầu cung cấp cho quân đội Ukraine vũ khí hạng nặng tiêu chuẩn NATO, vốn có thể làm khiến thiết giáp, pháo và máy bay khốn đốn.

"Điểm nghẽn" đào tạo đáng lo ngại

Tuy nhiên, có một mối lo trong dòng viện trợ này là việc sử dụng nó.

Chẳng hạn như tên lửa Javelin là một hệ thống phức tạp và binh sĩ Ukraine không quen sử dụng vũ khí này. Các binh sĩ phương Tây, từng phải trải qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng huấn luyện để sử dụng thành thạo Javelin, cũng đã rời khỏi Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điều đó có nghĩa Ukraine không có người huấn luyện chính thức. Do đó, các tình nguyện viên như Texas và ông Mark Hayward, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở Alaska (Mỹ), đã mở các lớp huấn luyện cấp tốc như thế này, nhất là khi tên lửa hành trình của Nga tấn công liên tiếp.

Hayward nói: "Chúng tôi đã nghiễm nhiên trở thành huấn luyện viên. Chúng tôi đã nghiên cứu các video hướng dẫn trên YouTube và nghiền ngẫm hướng dẫn sử dụng phức tạp khi tên lửa được chuyển đến Ukraine".

Chương trình đào tạo sử dụng tên lửa chống tăng Javelin cơ bản của quân đội Mỹ bao gồm 80 giờ, theo sổ tay thực địa, nhưng các tình nguyện viên đang cố gắng rút ngắn thời gian chỉ trong 2 ngày.

"Ở đây, chúng tôi cố gắng dạy những người lính có thể sử dụng tên lửa Javelin trong hai ngày, để họ có thể ra ngoài thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình", trung tá Serhiy, trưởng bộ phận huấn luyện của Binh đoàn 128 Transcarpathian, cho biết. Lữ đoàn, hoạt động ở mặt trận đông nam Zaporizhzhia và Donbas.

"Huấn luyện trong cảnh chiến sự có nghĩa là ít lý thuyết hơn và thực hành nhiều hơn", trung tá Serhiy nói.

Chỉ mất vài giờ để "làm chủ" các tên lửa tầm ngắn như NLAW do Anh sản xuất và Panzerfaust do Đức sản xuất, phù hợp hơn với kiểu tác chiến đô thị diễn ra ở ngoại ô thủ đô Kiev hồi tháng 3.

Những tên lửa phức tạp hơn nhiều là thứ không thể thiếu trong các trận chiến hiện đang diễn ra ở những khu vực trống trải nơi Lữ đoàn 128 được triển khai, chẳng hạn như vùng nông thôn ở vùng phía nam Zaporizhzhia. Chúng cho phép quân đội tấn công từ xa trước khi trở thành mục tiêu.

Mỹ đã cung cấp khoảng 5.500 tên lửa Javelin cho các lực lượng Ukraine, theo Lầu Năm Góc.

Đại úy Ivan, một đại đội trưởng của Lữ đoàn 128, vốn đã chỉ huy đơn vị chiếm giữ một ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia trong những ngày gần đây, cho biết: "Đây là các loại tên lửa rất lý tưởng để nhắm bắn ngoài trời".

Một học viên là binh sĩ Oleksandr, cho hay anh bắt đầu khóa huấn luyện phóng lao tại một căn cứ ở miền tây Ukraine 2 ngày trước khi chiến sự bùng nổ, sử dụng một thiết bị mô phỏng thích hợp.

Oleksandr cho hay lần đầu thử nghiệm với hệ thống mô phỏng đã thất bại nhưng nó giúp anh hiểu cách vận hành hệ thống trong đời thực. "Nếu bạn chưa sử dụng trình mô phỏng, sẽ rất khó để tìm ra trình tự phù hợp, cách hoạt động của cần điều khiển và cách thiết lập hợp lý", binh sĩ Oleksandr nói.

Kể từ đó, anh đã phá hủy 9 xe bọc thép của Nga, trong đó có ít nhất 3 xe tăng. "Nếu không có tên lửa Javelin, sẽ rất khó để ngăn chặn bước tiến của đối phương", binh sĩ Oleksandr nói. "Bây giờ họ (Nga) biết rằng chúng tôi có vũ khí có thể phản công rất hiệu quả và tất nhiên nó khiến đối phương mất tinh thần và kiểm soát chúng".

Mỹ và các đồng minh NATO đã gửi tên lửa và các loại vũ khí khác tới Ukraine để giúp nước này phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Hayward đã đưa ra một giải pháp khác để giúp việc huấn luyện trở nên dễ dàng hơn. Hayward cho biết anh quyết định đến Ukraine ngay sau khi nghe tin về chiến dịch của Nga. Hayward, một huấn luyện viên y tế làm việc trong các cộng đồng bản địa trên eo biển Bering từ Nga, cho biết anh có thêm lý do để tham gia cuộc chiến.

Trong những ngày đầu cuộc chiến, Hayward đã bay đến Ba Lan. Tại đó, một tài xế taxi đã giúp anh mua một chiếc xe cứu thương đã qua sử dụng, với giá khoảng 4.200 USD để đến Ukraine.

Trong khi đó, Texas, 35 tuổi, quản lý một công ty dịch vụ công nghiệp lớn ở Mỹ đã lên đường trở về Ukraine ngay sau khi thấy hình ảnh quê nhà ở miền Bắc bị tấn công. Anh để lại vợ và 3 con nhỏ ở Mỹ để trở về Ukraine.

Cả Hayward và Texas đều không nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ quân đội Ukraine hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào. Tuần này, theo lời giới thiệu không chính thức từ Thủy quân lục chiến đóng tại Mykolaiv, cả hai anh Texas và Hayward đã chuyển đến vùng Zaporizhzhia để kết nối với Lữ đoàn 128.

Theo WSJ