1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời khai lạnh lùng của phó giáo sư Malaysia giết vợ và con bằng bóng yoga

(Dân trí) - Khaw Kim-sun, một phó giáo sư y khoa của Malaysia bị bắt vì cáo buộc sát hại vợ và con gái bằng bóng yoga chứa khí độc để đến với nhân tình, vẫn ngoan cố khai với cảnh sát rằng vụ việc có thể do con gái tìm cách tự tử vì áp lực học hành.


Khaw Kim-sun (Ảnh: Star)

Khaw Kim-sun (Ảnh: Star)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tại phiên tòa diễn ra ngày 28/8 tại tòa án Hong Kong, Trung sĩ cảnh sát Lam Kam-cheung cho biết, ông đã bắt giữ Khaw Kim-sun, một bác sĩ người Malaysia 53 tuổi tại Đại học Trung Quốc - nơi ông ta là một phó giáo sư chuyên môn gây mê - hồi tháng 5/2016.

Khaw bị cáo buộc đã dùng một quả bóng yoga bơm đầy khí carbon monoxide để sát hại vợ là bà Wong Siew-fung (47 tuổi) và con gái Lily Khaw Li-ling (16 tuổi) để có thể rộng đường đến với tình nhân trẻ.

Tuy nhiên vào thời điểm bị bắt Khaw vẫn khăng khăng nói: "Tôi muốn dùng quả bóng yoga đó để diệt chuột. Nhà tôi rất nhiều chuột. Tôi không hiểu tại sao quả bóng đó lại ở trên xe hơi vào ngày 22/5/2015. Có lẽ Lily muốn tự tử". Khaw nói, y và người vợ xấu số đã tạo sức ép rất lớn với con gái trong chuyện học hành.

"Có thể tôi đã tạo sức ép học hành lớn với con bé. Cũng có thể vì con bé mâu thuẫn với mẹ", Khaw nói.


Khaw Kim-sun bị cáo buộc sát hại vợ và con gái bằng khí độc để đến với tình nhân trẻ. (Ảnh: SCMP)

Khaw Kim-sun bị cáo buộc sát hại vợ và con gái bằng khí độc để đến với tình nhân trẻ. (Ảnh: SCMP)

Trong cuộc trả lời thẩm vấn mới đây, Khaw thừa nhận đã bơm đầy khí carbon monoxide vào quả bóng, điều mà y không khai báo ngay sau khi vợ và con mình được tìm thấy tử vong trên chiếc Mini Cooper màu vàng của gia đình đậu tại một điểm dừng xe buýt ở Ma On Shan, Hong Kong hơn 3 năm trước.

Khaw Kim-sun khai với cảnh sát rằng, ngoài y, Lily là thành viên duy nhất trong gia đình biết về khí độc bơm vào quả bóng và y đã cảnh báo con gái về mức độ nguy hiểm nếu hít quá nhiều khí này.


Vợ và con gái của Khaw Kim-sun được tìm thấy tử vong trên xe hơi vào ngày 22/5/2015 nghi do hít phải khí độc. (Ảnh: Star)

Vợ và con gái của Khaw Kim-sun được tìm thấy tử vong trên xe hơi vào ngày 22/5/2015 nghi do hít phải khí độc. (Ảnh: Star)

Khaw và vợ gặp gỡ nhau lần đầu vào năm 1989 khi cả hai làm việc tại London. Năm 1993, Khaw trở thành chuyên gia về gây mê và họ kết hôn sau đó khoảng 1 năm. Họ và 4 người con chuyển tới Hong Kong sinh sống vào năm 1996. Bị cáo Khaw cho biết, hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt vài năm trở lại đây và họ tính đến chuyện ly dị vào khoảng năm 2012 nhưng không thành. Ông Khaw bị cáo buộc có quan hệ ngoài luồng với một nữ sinh.

Đến nay, Khaw vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phiên xét xử vẫn được tiếp diễn.

Minh Phương

Theo SCMP