1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công ở "chảo lửa" Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria tiếp tục diễn ra giữa lúc xung đột leo thang ở Trung Đông.

Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công ở chảo lửa Trung Đông - 1

Lính Mỹ kiểm tra thiệt hại do tên lửa gây ra tại căn cứ không quân Al Asad năm 2020 (Ảnh: Reuters).

Kênh tin tức Al-Mayadeen ngày 29/10 cho biết, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công 4 căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria trong 24 giờ. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở cả Iraq và Syria.

Nhóm vũ trang có tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ al-Shaddadi ở miền đông Syria vào ngày 28/10 bằng hai máy bay không người lái và phóng tên lửa vào một căn cứ khác của Mỹ ở mỏ dầu al-Omar gần Deir ez-Zor.

Các nguồn tin của Al-Mayadeen cho biết cuộc tấn công vào căn cứ al-Omar đã gây ra vụ nổ bên trong cơ sở này. Các nguồn tin của kênh này cũng xác nhận, tên lửa đã được bắn vào một căn cứ của Mỹ ở Kharab al-Jir, phía đông bắc Syria.

Tại Iraq, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo cho biết các chiến binh của lực lượng này đã tấn công căn cứ của Mỹ tại al-Tanf, gần biên giới Syria và Jordan.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq là một thuật ngữ chung để chỉ các lực lượng dân quân có liên hệ với Iran và Hezbollah đang hoạt động tại nước này. Một trong những nhóm thuộc lực lượng này, Lữ đoàn Hezbollah của Iraq, nói với Al-Mayadeen rằng các cuộc tấn công là động thái phản ứng trước sự hỗ trợ của Mỹ đối với chiến dịch trên không và trên bộ đang diễn ra của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Lực lượng dân quân đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi các chiến binh Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10.

Tất cả các căn cứ của Mỹ bị tấn công hôm 27/10 và 28/10 đều đã bị tấn công nhiều lần trong tuần trước đó, buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích vào nhằm vào các căn cứ ở miền đông Syria, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và "các nhóm liên kết" sử dụng .

Sau các cuộc không kích, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cảnh báo các lực lượng quân sự nước này sẽ "không ngần ngại thực hiện các hành động tiếp theo để tự vệ" nếu các căn cứ của Mỹ tiếp tục bị tấn công.

Theo một báo cáo trước đó của Al-Mayadeen, thay vì chú ý đến lời cảnh báo của Washington, Lữ đoàn Hezbollah của Iraq tuyên bố sẵn sàng tham gia "một cuộc chiến tiêu hao sinh lực chống lại đối phương kéo dài trong nhiều năm".

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Iraq và Syria đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 16 lần trong tháng này, bao gồm 13 lần từ ngày 17/10 đến 24/10, trong đó có 10 vụ ở Iraq và 3 vụ ở Syria, "với sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Khoảng 19 quân nhân Mỹ được cho là đã bị "chấn thương sọ não" trong hàng loạt vụ tấn công. 

Phát biểu với trang tin Al Jazeera hôm 28/10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tiết lộ Mỹ đã gửi thông điệp tới nhiều lực lượng dân quân chống Mỹ và chống Israel đang hoạt động ở Trung Đông, cảnh báo họ hãy rút lui. Ông Raisi nói thêm rằng Washington "đã nhận được câu trả lời thực tế và công khai trên thực địa".

Trong khi đó, Iran phủ nhận việc ra lệnh tấn công các căn cứ của Mỹ. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố lực lượng dân quân hành động theo sáng kiến của riêng họ. Tuy nhiên, ông cảnh báo "nếu Mỹ tiếp tục những gì đã làm cho đến nay, các mặt trận mới sẽ mở ra để chống lại Mỹ".

Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải và triển khai thêm các khí tài quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, đây là những hành động nhằm răn đe và hạn chế các bên can thiệp quân sự vào khu vực Trung Đông, gây đối đầu trực diện và căng thẳng khu vực leo thang.

Theo RT