1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tập kích lãnh thổ Li Băng, tàu sân bay Mỹ tiến vào Địa Trung Hải

Thành Đạt

(Dân trí) - Tàu sân bay thứ hai của Mỹ đã tiến vào Địa Trung Hải, trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas ngày càng leo thang và có nguy cơ lan rộng.

Israel tập kích lãnh thổ Li Băng, tàu sân bay Mỹ tiến vào Địa Trung Hải - 1

Xe tăng Israel áp sát Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/10 thông báo, các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công "một số mục tiêu quân sự của tổ chức Hezbollah trên lãnh thổ Li Băng". IDF cũng công bố đoạn video ghi lại các cuộc không kích.

Israel tuyên bố đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, bao gồm một khu quân sự và các trạm quan sát trong các cuộc không kích.

Đợt tấn công mới nhất của IDF được cho là nhằm đáp trả "các vụ tập kích từ lãnh thổ Li Băng trong ngày qua".

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 24/10 tuyên bố Israel "không mong muốn một cuộc đối đầu ở biên giới phía bắc với bất kỳ quốc gia nào", nhưng nếu Hezbollah tiếp tục có những hành động gây hấn, Israel sẽ "khiến Li Băng phải trả giá".

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Li Băng sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nếu Hezbollah tham chiến trên Dải Gaza.

Xung đột Israel - Hamas bùng phát trở lại từ ngày 7/10 sau hơn 2 năm yên ắng. Lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel. Các cuộc giao tranh khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Israel và Gaza.

Giữa lúc tình hình biên giới phía nam căng thẳng do các cuộc tập kích của Hamas, Israel cũng phải đối phó với một số cuộc tập kích của lực lượng Hezbollah ở Li Băng, phía bắc Israel.

Bộ trưởng Thông tin Li Băng khẳng định nước này không muốn xung đột với Israel, nhưng mối đe dọa từ Israel đang ngày càng trở nên thường xuyên.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Địa Trung Hải

Israel tập kích lãnh thổ Li Băng, tàu sân bay Mỹ tiến vào Địa Trung Hải - 2

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower đi qua eo biển Gibraltar ngày 28/10 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã đi qua eo biển Gibraltar vào Địa Trung Hải hôm 28/10 và sẽ sớm hội quân cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford để "hỗ trợ phòng vệ Israel và ngăn chặn xung đột toàn khu vực".

Sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10, quân đội Mỹ gấp rút tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Lầu Năm Góc đã điều hai tàu sân bay cùng các tàu hỗ trợ đến khu vực này, đồng thời "kích hoạt triển khai" hệ thống phòng không THAAD và Patriot.

Tuần trước, quân đội Mỹ cũng thông báo bổ sung hơn 2.000 binh sĩ, chuẩn bị triển khai để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Mỹ tuần này tuyên bố sẽ triển khai 900 binh sĩ tới Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh sẽ không triển khai binh sĩ nào tới Israel, đồng thời cam kết "hỗ trợ các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng phòng vệ của lực lượng Mỹ".

Quyết định đưa binh sĩ tới Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ liên tục bị tập kích trong những ngày gần đây.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Iraq và Syria đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 16 lần trong tháng này, bao gồm 13 lần từ ngày 17/10 đến 24/10, trong đó có 10 vụ ở Iraq và 3 vụ ở Syria, với sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa.

Khoảng 19 quân nhân Mỹ được cho là đã bị "chấn thương sọ não" trong hàng loạt vụ tấn công. 

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến lực lượng Mỹ tại các căn cứ trong khu vực thành mục tiêu bị tấn công.

Theo RT, Aljazeera