1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo vắc xin Covid-19 Trung Quốc hiệu quả thấp, UAE tiêm mũi thứ 3 cho dân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 3 cho những người đã tiêm vắc xin Sinopharm của Trung Quốc dường như vì lo ngại chế phẩm này có thể không đủ hiệu quả.

Lo vắc xin Covid-19 Trung Quốc hiệu quả thấp, UAE tiêm mũi thứ 3 cho dân - 1

Vắc xin của Sinopharm, Trung Quốc (Ảnh: China News).

UAE hôm 18/5 thông báo sẽ tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 3 cho những người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin của Sinopharm 6 tháng trước. Theo AP, UAE sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thế giới chính thức tiêm 3 mũi vắc xin Covid-19 cho người dân.

Trước đó, báo National hồi tháng 3 đưa tin, nhiều người dân ở UAE đã được tiêm mũi vắc xin thứ 3 của Sinopharm do không sản sinh đủ kháng thể chống mầm bệnh sau khi tiêm 2 mũi đầu tiên.

Trong khi đó, Newsweek cho biết, một số người được tiêm chủng 2 mũi của Sinopharm ở UAE dường như đã bày tỏ lo ngại về mức độ hiệu quả của vắc xin Trung Quốc. 

Tháng trước, các hãng truyền thông đưa tin, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu nhận định rằng khả năng phòng ngừa Covid-19 của vắc xin do nước này tự sản xuất là "không cao". Tuy nhiên, ông Gao sau đó đã bác bỏ thông tin này và nói rằng truyền thông đã "hiểu sai" ý của ông.

UAE đã chọn vắc xin của Sinopharm là "trụ cột" trong chương trình tiêm chủng toàn dân của quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, vắc xin này vướng một số tranh cãi khi ngoài các con số về mức độ hiệu quả, trong bối cảnh phía Trung Quốc công bố rất ít dữ liệu cần thiết để chứng minh tỷ lệ mà họ đưa ra là chính xác.

Mặc dù vậy, Sinopharm không phải là công ty duy nhất phát triển thêm mũi tiêm bổ sung. Một số nhà sản xuất khác cũng đang nghiên cứu thêm về vắc xin Covid-19 để chuẩn bị cho kịch bản virus SARS-CoV-2 không ngừng đột biến và có thể "né" các vắc xin trước đó được tiêm vào cơ thể.

Hồi đầu tháng, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm, tạo điều kiện để vaccine này tham gia chương trình COVAX.

Sau thông báo của UAE, một nước Vùng Vịnh khác là Bahrain cũng thông báo sẽ tiêm mũi vắc xin thứ 3 của Sinopharm cho những các nhóm ưu tiên, gồm nhân viên tuyến đầu, người dân trên 50 tuổi và những người có bệnh lý nền. Vắc xin Sinopharm cũng là trọng tâm trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng của Bahrain.