1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lỗ hổng an ninh khách sạn có thể “tiếp tay” cho vụ xả súng tại Las Vegas

(Dân trí) - Các khách sạn kiêm sòng bạc tại Las Vegas đều được trang bị mạng lưới an ninh để phát hiện các vụ trộm cắp hay lừa đảo cờ bạc, song hệ thống này không được thiết kế để ngăn chặn các hành vi có thể dẫn tới những kịch bản như vụ xả súng đẫm máu hôm 1/10.

Cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ xả súng ở gần khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas hôm 1/10 (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ xả súng ở gần khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas hôm 1/10 (Ảnh: Reuters)

Các khách sạn kiêm sòng bạc tại Las Vegas đều được trang bị mạng lưới an ninh để phát hiện các vụ trộm cắp hay lừa đảo cờ bạc, song hệ thống này không được thiết kế để ngăn chặn các hành vi có thể dẫn tới những kịch bản như vụ xả súng đẫm máu hôm 1/10.

Giới chuyên gia an ninh cho rằng, chính vì lỗ hổng an ninh này mà nghi phạm Stephen Paddock có thể ngang nhiên mang hàng loạt vũ khí lên căn phòng hắn thuê trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay Resort & Casino và gây ra vụ tấn công khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Theo Thời báo Phố Wall, gần như bất kỳ ai cũng có thể bước vào một sòng bạc tại Las Vegas mà không bị chặn lại để kiểm tra hay phải bước qua máy dò kim loại cũng như hành lý. Ngoài lực lượng bảo vệ mặc âu phục đứng ở các tầng, các sòng bạc ở Las Vegas từ lâu vẫn miễn cưỡng trong việc tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh vì lo sợ điều này có thể khiến khách du lịch e ngại, bởi những vị khách này chỉ mong muốn sự thoải mái nhất có thể khi tới đây.

Theo một số nguồn tin làm việc trong lĩnh vực an ninh, các biện pháp kiểm soát an ninh dường như đã không được siết chặt tại khách sạn Mandalay Bay vào buổi tối xảy ra vụ xả súng.

“Tôi không nhìn thấy nhân viên nào trong các khách sạn ở Mỹ hay châu Âu kiểm tra hành lý của hành khách khi họ bước vào khách sạn. Cho đến nay tôi vẫn chưa thấy việc này được tiến hành”, Tommy Burns, một cảnh sát kiêm cố vấn an ninh, cho biết.

Có quá nhiều lối vào khách sạn và cũng có rất nhiều kiểu người. Việc kiểm tra hành lý của hành khách là rất khó, và nó cũng không đảm bảo 100% hiệu quả”, Darrell Clifton, người từng viết một cuốn sách về an ninh trong sòng bạc, nhận định.

Lỗ hổng an ninh

Bên ngoài căn phòng do nghi phạm Paddock thuê trên tầng 32 của khách sạn để làm nơi tiến hành vụ xả súng (Ảnh: Dailymail)
Bên ngoài căn phòng do nghi phạm Paddock thuê trên tầng 32 của khách sạn để làm nơi tiến hành vụ xả súng (Ảnh: Dailymail)

Giáo sư Adam Winkler, một chuyên gia về luật súng đạn, cho rằng việc thiếu kiểm soát an ninh tại các khách sạn đã vô tình tạo điều kiện cho các hành khách mang vũ khí dễ dàng vào trong các tòa nhà này.

“Hầu hết các khách sạn ở Mỹ không có máy dò kim loại. Bất kỳ ai cũng có thể mang vũ khí đi vào khách sạn mà không bị phát hiện. Việc đặt súng vào trong túi hành lý cũng dễ dàng vượt qua khâu kiểm tra an ninh”, ông Adam cho biết.

Theo cựu cố vấn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Fran Townsend, nghi phạm Stephen Paddock rất có thể đã sử dụng cách thức đơn giản này để đưa vũ khí lên phòng khách sạn mà không bị phát hiện. Bà Townsend cũng chỉ ra rằng việc kiểm soát an ninh đối với một khách sạn như Mandalay Bay là rất khó.

“Vấn đề đối với Mandalay Bay ở chỗ khách sạn này có liên kết với một trung tâm hội nghị và một trung tâm thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc hành khách sẽ có nhiều cửa để ra vào và rất khó khăn để kiểm soát vấn đề này”, bà Townsend nhận định.

Thay vì kiểm tra hành khách ở các lối ra vào, các khách sạn và sòng bạc ở Las Vegas đã giám sát đám đông bằng hàng nghìn camera đặt ở các bàn chơi hoặc một số khu vực khác bên trong khách sạn. Các nhân viên có thể xem các đoạn băng được ghi lại từ camera để phát hiện các hành vi gian lận hoặc khả nghi trong quá trình đánh bài của hành khách, tuy nhiên họ không thể theo dõi tất cả các ngóc ngách bên trong khách sạn hoặc sòng bạc cùng một lúc.

Các sòng bạc cũng đào tạo cho nhân viên của mình kỹ năng phát hiện các hành vi khả nghi của hành khách hoặc của các nhân viên khác, đồng thời sử dụng sử dụng công nghệ dò tìm đồ để tự động phát hiện những túi đồ đáng nghi. Tuy nhiên, không nhân viên hay hệ thống nào trong khách sạn Mandalay Bay phát hiện ra động thái bất thường của Stephen Paddock. Việc nghi phạm 64 tuổi này chia đồ đạc vào nhiều túi và lần lượt xách lên phòng ở tầng 32 không phải là hành vi quá đặc biệt khiến hắn bị nghi ngờ.

“Nếu không có hành động nào điên khùng, một người đàn ông 64 tuổi sẽ không phải là nhân vật bị chú ý”, chuyên gia Burns cho biết.

Cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo từng tiết lộ rằng Stephen Paddock đã thuê phòng khách sạn ở Mandalay Bay từ ngày 28/9 và mang tổng cộng 10 vali vào trong khách sạn. Sau khi đột nhập vào căn phòng của Paddock trên tầng 32 sau vụ xả súng, cảnh sát đã phát hiện 23 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn. Đây được cho là số vũ khí mà tay súng này đã sử dụng để gây ra vụ tấn công khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

Thành Đạt

Theo WSJ