1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ đoạn ghi âm tố phe biểu tình tại Ukraine thuê xạ thủ bắn tỉa

(Dân trí) - Băng ghi âm đoạn đối thoại giữa Ngoại trưởng Estonia và người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton bị rò rỉ trên mạng cho thấy, lãnh đạo phe biểu tình đối lập tại Kiev vừa qua có vẻ đã thuê các xạ thủ bắn tỉa, bắn vào người biểu tình.

Thông tin được kênh truyền hình RT của Nga đăng tải. Theo đó Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet đã thực hiện cuộc điện đàm với bà Catherine Ashton hôm 25/2, sau đỉnh điểm của cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát tại Kiev.

Nhiều tay bắn tỉa đã được phát hiện tại Kiev trong các vụ đụng độ
Nhiều tay bắn tỉa đã được phát hiện tại Kiev trong các vụ đụng độ

“Hiện đang có những sự hiểu biết ngày càng rõ ràng hơn rằng đứng đằng sau những tay bắn tỉa không phải Yanukovych, mà là ai đó trong liên minh mới”, Urmas Paet nói trong cuộc điện thoại.

“Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng tôi muốn điều tra. Ý tôi là tôi chưa tìm hiểu chuyện đó, thật thú vị. Chúa ơi”, bà Ashton trả lời.

Ông Paet cũng kể lại một cuộc đối thoại của mình với một bác sỹ tham gia điều trị cho những người bị trúng đạn bắn tỉa tại Kiev. Người này cho biết cả người biểu tình và cảnh sát cùng là nạn nhân của một nhóm người bắn tỉa.

“Và hai là, điều này thực sự khó chịu, cũng Olga (Bogomolets) nói rằng tất cả các bằng chứng cho thấy những người bị sát hại bởi các tay súng bắn tỉa ở cả hai phía, cảnh sát và những người biểu tình trên phố, là cùng những kẻ bắn tỉa đang sát hại người của cả hai bên”, vị Ngoại trưởng Estonia nhấn mạnh.

Phản ứng lại thông tin này, bà Ashton nói: “Ồ, vậy à, thật kinh khủng”.

“Bà ấy sau đó còn cho tôi xem một số bức ảnh mà bà ấy nói rằng, với tư cách một bác sỹ y khoa, bà có thể nói rằng đó là cùng một loại chữ viết tay, cùng một loại đạn, và giờ thật khó hiểu khi liên minh mới không muốn điều tra chuyện gì thực sự đã xảy ra”, Paet nói.

Nhiều người biểu tình và cảnh sát bị trúng đạn bắn tỉa
Nhiều người biểu tình và cảnh sát bị trúng đạn bắn tỉa

Olga Bogomolets là bác sỹ chính phụ trách trạm y tế lưu động tại quảng trường Độc Lập khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại Kiev. Bà đã điều trị cho những người bị thương và giúp tổ chức công tác vận chuyển người bị nạn tới các quốc gia láng giềng sẵn sàng tiếp nhận và điều trị.

Bà Olga cáo buộc các tay bắn tỉa đã gây ra thương vong. Bà cũng từ chối vị trí Phó thủ tướng phụ trách các vấn đề nhân đạo của Ukraine mà chính quyền mới của Ukraine đề xuất.

“Đoạn ghi âm xác thực”

Sau khi đoạn băng ghi âm được đăng tải, Bộ ngoại giao Estonia đã xác nhận đoạn đối thoại trên của ông Urmas Paet với bà Catherine Ashton là có thật.

Phát biểu với hãng tin RIA-Novosti, ông Paet khẳng định cuộc đối thoại diễn ra hồi tuần trước, nhưng từ chối bình luận thêm, bởi ông “trước hết phải nghe đoạn băng đã”

“Dù sao thì cũng thật thất vọng khi lại có hành động theo dõi đó. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cuộc đối thoại được đăng tải lên mạng vào hôm nay”, ông Paet nhấn mạnh. “Cuộc nói chuyện của tôi với Ashton diễn ra tuần trước, ngay sau khi tôi trở về từ Kiev. Lúc đó tôi đã ở Estonia”.

Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (5/3) tại Estonia về đoạn băng trên, ông Paet nói rằng những sự việc bi kịch tại Kiev phải được điều tra.

Đoạn băng ghi âm được cho là do các sỹ quan Cơ quan mật vụ Ukraine, những người trung thành với Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đăng tải lên mạng, sau khi đột nhập vào điện thoại của bà Ashton và ông Paet.

Tổng cộng 94 người đã thiệt mạng và 900 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Kiev hồi tháng trước.

Thanh Tùng
Theo RT