Liên minh cầm quyền Nhật Bản mất quyền kiểm soát Thượng viện
(Dân trí) - Chính phủ của Thủ tướng Shigeru Ishiba tiếp tục đối mặt với áp lực khi liên minh cầm quyền mất quyền kiểm soát Thượng viện.

Các quan chức bầu cử mở hòm phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại một trung tâm kiểm phiếu ở Tokyo (Ảnh: Reuters).
Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra vào ngày 20/7, liên minh cầm quyền của Nhật Bản đã mất quyền kiểm soát Thượng viện. Diễn biến này tiếp tục làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Shigeru Ishiba. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ vẫn giữ cương vị lãnh đạo đảng với lý do đang đối mặt với thời hạn chót trong đàm phán thuế quan với Mỹ.
Dù kết quả bỏ phiếu này không trực tiếp ảnh hưởng tới chính quyền của ông Ishiba, nhưng nó tạo thêm áp lực khi liên minh cầm quyền đã mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm ngoái.
Trong cuộc bầu cử lần này, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Ishiba cùng đảng liên minh Komeito chỉ giành được 47 ghế, thấp hơn mức 50 ghế cần thiết để duy trì đa số trong Thượng viện gồm 248 ghế, nơi có một nửa số ghế được bầu lại.
Phát biểu sau khi kết thúc kiểm phiếu, ông Ishiba nói với NHK rằng ông "nghiêm túc chấp nhận kết quả này".
“Chúng ta đang tiến hành các cuộc đàm phán thuế quan cực kỳ quan trọng với Mỹ… Không được phép làm hỏng những cuộc đàm phán này. Vì lợi ích quốc gia, chúng ta phải dồn toàn lực", ông nhấn mạnh.
Năm nay, các đảng đối lập tập trung "ghi điểm" với người dân bằng cách kêu gọi giảm thuế và tăng chi tiêu phúc lợi. Điều này được cho là đánh trúng tâm lý cử tri trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng mạnh, đặc biệt là giá gạo.
Ngoài ra, trong cuộc bầu cử năm nay, số phụ nữ đắc cử đạt 40 người, vượt qua kỷ lục trước đó là 35 người trong cuộc bầu cử năm 2022.
Phụ nữ chiếm 32% trong tổng số 125 ghế được bầu năm nay. Hai chính trị gia nổi bật là Seiko Hashimoto thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Renho thuộc Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính đều giành được ghế.
Tổng cộng có 152 ứng cử viên nữ, giảm so với kỷ lục 181 người năm 2022. Phụ nữ chiếm 29,1% tổng số ứng cử viên, thấp hơn mục tiêu 35% mà chính phủ đặt ra cho năm 2025.
Năm 2022, tỷ lệ nữ ứng viên đạt 33,2%, mức cao nhất từng ghi nhận.