1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libăng: Bom nổ giết chết một tướng quân sự cấp cao

(Dân trí) - Thủ đô Beirut của Libăng ngày 12/12 đã rung chuyển bởi một vụ đánh bom gần dinh tổng thống, làm ít nhất 4 người thiệt mạng trong đó có một tướng lĩnh quân sự cấp cao.

Vụ nổ xảy ra tại thị trấn Baabda ở ngoại ô thủ đô Beirut nơi có nhiều người Công giáo sinh sống. Đại bản doanh của quân đội và Bộ quốc phòng đóng tại ngôi làng Yarze gần đó. 

 

Một tuyên bố của quân đội Libăng cho biết, Thiếu tướng Francois Hajj và vài vệ sĩ của ông đã thiệt mạng khi quả bom phát nổ gần chiếc xe ôtô của ông. Hàng chục người khác đã bị thương trong vụ việc này. 

 

Tướng Hajj được coi là ứng cử viên cho chức Tổng tư lệnh quân đội thay thế ông Michel Suleiman nếu ông này được bầu làm tổng thống. Ông Hajj là nạn nhân thứ 9 trong một chuỗi các vụ ám sát bắt đầu từ vụ giết hại cựu thủ tướng Rafik al-Hariri hồi năm 2005.

 

Tướng Hajj từng chỉ huy một cuộc tấn công của quân đội nhằm vào các phiến quân thuộc nhóm Fatah al-Islam tại trại tị nạn Nahr al-Bared của người Palestine, miền bắc Libăng vào đầu năm nay. 

 

Gần 400 người, trong đó có 168 binh sĩ Libăng và 230 tay súng của Fatah al-Islam, đã thiệt mạng trong vụ việc trên. 40.000 người khác phải đi sơ tán.

 

Vụ đánh bom hôm 12/12 đã làm tồi tệ thêm tình trạng căng thẳng tại Libăng nơi các lãnh đạo đối lập bị lôi kéo vào một ẩu đả xung quanh chức tổng thống, tạo thành một cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Libăng kể từ cuộc nội chiến 1975-1990.

 

Cựu tổng thống Emile Lahoud đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24/11 vừa rồi và quốc hội Libăng đã thất bại trong việc bầu một tổng thống mới.

 

Vụ đánh bom nghiêm trọng gần đây nhất xảy ra vào ngày 19/9 trên một đường phố ở thủ đô Beirut, làm nghị sĩ quốc hội chống Syria Antoine Ghanem thiệt mạng. 

Ánh Ninh
Theo BBC, AP