1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Li-băng cáo buộc Syria xâm phạm lãnh thổ

(Dân trí) - Ngày 2/7, Tổng thống Li-băng Michel Suleiman cáo buộc một đơn vị quân đội Syria xâm phạm lãnh thổ Li-băng và bắt giữ hai sĩ quan an ninh của nước này.

Tổng thống Li-băng Michel Suleiman lên án hành động xâm phạm lãnh thổ của quân đội Syria.
Tổng thống Li-băng Michel Suleiman lên án hành động xâm phạm lãnh thổ của quân đội Syria. 

Hãng thông tấn quốc gia của Li-băng (NNA) dẫn lời Tổng thống Suleiman khẳng định hành động tấn công của quân đội Syria hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế.

"Hành động tấn công của một đơn vị quân đội Syria vào sâu bên trong lãnh thổ Li-băng không chỉ vi phạm các thông lệ và luật pháp quốc tế, mà còn coi thường nguyên tắc điều phối chung giữa hai nước", Tổng thống Suleiman khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu nhà nước Li-băng, hai nước không nên có các hành động làm tổn hại quan hệ song phương dù với bất kỳ lý do gì.

"Quan hệ song phương giữa Syria và Li-băng được xây dựng trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau. Quan hệ đó không nên bị làm tổn hại trong bất cứ tình huống nào", ông Suleiman nói thêm, đồng thời cho biết sẽ sớm mở cuộc điều tra vụ việc nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.

Tổng thống Suleiman đưa ra cáo buộc trên sau khi Tổng cục An ninh nước này ra tuyên bố cho biết các lực lượng an ninh Syria đã vượt qua chốt kiểm tra al-Buqaiaa ở miền Bắc Li-băng, thâm nhập vào sâu trong lãnh thổ nước này và bắt đi hai sĩ quan an ninh.

Cuộc tấn công xảy ra dường như là để trả đũa, sau khi có tin nói rằng chính hai sĩ quan an ninh này trước đó đã bắn rốckét vào một trạm kiểm soát của Syria làm hai cảnh sát biên giới Syria bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Li-băng Marwan Charbel cho rằng hành động xâm phạm biên giới của phía Syria là “không thể chấp nhận được” và rằng “quân đội Syria không có quyền bắt giữ người Li-băng một cách vô cớ”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Charbel yêu cầu nội các Li-băng thảo luận về vấn đề này trong phiên họp ngày 3/7.

Theo các nguồn tin mới nhất, không lâu sau vụ đột nhập và bắt giữ hai con tin, phía Syria đã bất ngờ thả cả hai sĩ quan an ninh Li-băng mà không nêu lý do.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua, AP