1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lên máy bay “săn” tàu ngầm Mỹ đi tìm MH370

(Dân trí) - Mục sở thị một trong những chiếc máy bay “săn” tàu ngầm P-3 Orion của Mỹ, được triển khai ở ngoài khơi Úc, nhằm tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370 của Malaysia vào 8/3 vừa qua.



Cuộc tìm kiếm mảnh vỡ có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích cùng 239 người trên khoang đang diễn ra ở vùng biển cách Perth, Úc, khoảng 2.500km.

Một tàu của Na Uy gia nhập cùng máy bay Mỹ, Úc, New Zealand, Trung Quốc…đã quần đảo một vùng rộng lớn ở nam Ấn Độ Dương trong suốt những ngày qua.

Các đội cứu hộ cũng đang tìm kiếm ở những khu vực khác, sử dụng các máy bay công nghệ cao như chiếc Lockheed P-3 Orion của Hải quân Mỹ. Chiếc máy bay Lockheed P-3 Orion của Mỹ tham gia sứ mệnh tìm MH370 được triển khai từ căn cứ không quân Subang ở Malaysia.

Đây là máy bay được thiết kế nhằm “săn” tàu ngầm. Chính vì vậy mà thiết bị trên máy bay có thể dùng để “săn” máy bay MH370 hoặc các mảnh vỡ của máy bay, nếu máy bay bị chìm dưới biển.

Dưới mũi của P-3 Orion được trang bị các camera công suất lớn, camera truyền hình, camera hồng ngoại để có thể nhìn xuống và “soi” bề mặt đại dương. Dưới bụng của máy bay còn có hệ thống lỗ để có thể thả phao sonar, thiết bị siêu âm nhằm phát hiện tàu ngầm hoặc vật dưới nước.

Bên trong, chiếc máy bay “săn” tàu ngầm P-3 Orion được trang bị các màn hình điều khiển hay còn được gọi là trạm làm việc, để tổng hợp các dữ liệu từ camera và phao sonar.

Chỉ huy trên máy bay P-3 Orion cho biết trong ngày được giao trọng trách tìm kiếm MH370 hôm đó, họ phải rà soát một vùng biển rộng 27.000 dặm vuông. Và ông dự đoán, để thực hiện nhiệm vụ này, họ sẽ có một ngày làm việc vất vả, với 10 tiếng bay. Vị chỉ huy hi vọng sẽ thu thập được thông tin hiệu quả về chiếc máy bay mất tích cho chính phủ Malaysia.

Trung Anh

Theo BBC