1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Trung Quốc thử phương tiện tên lửa siêu thanh

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Mỹ ngày 15/1 xác nhận Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm một thiết bị tên lửa siêu thanh, được thiết kế có khả năng bay nhanh gấp vài lần tốc độ âm thanh.

Ảnh mô phỏng một phương tiện siêu thanh của Mỹ.

Ảnh mô phỏng một phương tiện siêu thanh của Mỹ.

Vụ thử nghiệm đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đối với các phương tiện siêu thanh, một công nghệ có thể cho phép các nước nhanh chóng tấn công các mục tiêu ở xa tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

"Chúng tôi biết về vụ thử phương tiện siêu thanh nhưng chúng tôi không bình luận về việc đó", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, trung tá Jeff Pool, cho hay.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 9/1 và phương tiện siêu thanh của Trung Quốc, được gọi là WU-14, được cho là có thể di chuyển với tốc độ Mach 10, tức là gấp 10 lần tốc độ âm thanh, theo một báo cáo trên trang Washington Free Beacon.

Trong khi đó, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc của nhà nước Trung Quốc ngày 15/1 trích dẫn tuyên bố từ phòng thông tin Bộ quốc phòng cho hay: "Các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học đã được lên kế hoạch của Trung Quốc là bình thường và không nhằm vào bất kỳ nước nào hay mục tiêu nào".

Tuyên bố không xác nhận hay phủ nhận cuộc thử nghiệm.

Trong báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, Lầu Năm Góc không đề cập tới các cuộc thử nghiệm siêu thanh nhưng cho biết Trung Quốc đã xây dựng một đường hầm siêu thanh phục vụ các thí nghiệm.

Sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc khiến sức mạnh quân sự của nước này cũng tăng lên. Trung Quốc đã đầu tư vào một tàu sân bay, các tên lửa đạn đạo chống hạm, các vệ tinh và các vũ khí khác.

Ba nghị sĩ Cộng hòa Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban quân vụ hạ viện Howard "Buck" McKeon, đã bày tỏ lo ngại về vụ thử nghiệm mới nhất mà họi gọi là một "tên lửa hành trình siêu thanh của Trung Quốc" và rằng quân đội Mỹ đang bị tụt hậu.

"Trong khi các vụ cắt giảm liên tục chi tiêu quốc phòng đã ảnh hưởng tới lợi thế công nghệ của Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia đối thủ khác đang đẩy mạnh cạnh tranh quốc phòng với Mỹ, và trong một số trường hợp như vụ thử nghiệm này, họ dường như đã vượt cả chúng ta", các nghị sĩ Mỹ cho biết trong một tuyên bố chung.

"Tình hình này không giúp ích cho sự tồn tại hòa bình ở Thái Bình Dương", tuyên bố nói thêm.

Mỹ đã đặt ưu tiên cao đối với các dự án siêu thanh, với việc chi 200 triệu USD trong tài khóa 2013 cho 3 chương trình, trong khi tiến hành một loạt vụ thử nghiệm các phương tiện siêu thanh.

An Bình
Theo AFP