1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc chi 65 triệu USD cho nghiên cứu biến không khí thành nhiên liệu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hợp đồng 65 triệu USD với một công ty cho dự án biến khí cacbonic (CO2) trong không khí thành nhiên liệu cho khí tài quân sự.

Lầu Năm Góc chi 65 triệu USD cho nghiên cứu biến không khí thành nhiên liệu - 1

Một tiêm kích của quân đội Mỹ (Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ).

Lầu Năm Góc ngày 28/2 công bố một hợp đồng trị giá 65 triệu USD với công ty khởi nghiệp Air Company trong khuôn khổ dự án sản xuất nhiên liệu từ khí carbonic được chiết xuất từ khí quyển.

Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tạo ra chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không phi tập trung, cho phép các căn cứ quân sự của nước này trong tương lai tự sản xuất nhiên liệu.

"Những hợp đồng này cho phép tập trung vào sự phát triển của công nghệ", giám đốc điều hành của Air Company Gregory Constantine cho biết.

Theo công ty, mục đích của họ là tạo ra các nhà máy sản xuất nhiên liệu có kích thước bằng công-ten-nơ hàng hóa. Những công-ten-nơ này sẽ bổ sung hoặc thậm chí thay thế chuỗi cung ứng nhiên liệu dễ cháy nổ, kéo dài đang cấp cho các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã đưa ra các cam kết về chống biến đổi khí hậu, bao gồm giảm 50% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 và đạt được mục tiêu trung hòa carbon (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050.

Một quan chức không quân Mỹ từng tiết lộ với Defense News rằng lực lượng này thường thực hiện 800.000 chuyến bay mỗi năm và sử dụng khoảng 7,6 tỷ lít nhiên liệu. Mỗi năm họ có thể cần trên 8 tỷ USD ngân sách chỉ riêng cho nhiên liệu.

Nếu công nghệ biến đổi không khí thành nhiên liệu thành công, nó có thể thay đổi cuộc chơi cho quân đội Mỹ. Công nghệ này có tiềm năng giúp lực lượng trên tiết kiện hàng trăm triệu USD nhiên liệu và nó sẽ giúp giảm gánh nặng về hậu cần khi tiếp tế cho các khu vực có chiến sự mà quân đội Mỹ đang tác chiến.

Theo Sputnik