Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Lãnh đạo Thái Lan, Campuchia hoan nghênh lệnh ngừng bắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đều hoan nghênh lệnh ngừng bắn ngay lập tức sau 5 ngày xung đột biên giới.

Lãnh đạo Thái Lan, Campuchia hoan nghênh lệnh ngừng bắn - 1

(Từ trái sang phải) Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai bắt tay trong cuộc họp báo sau hội đàm ngày 28/7 tại Malaysia (Ảnh: Reuters).

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Campuchia là thành quả của sự phối hợp quốc tế rộng rãi, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước lớn, bao gồm ASEAN, Trung Quốc và Mỹ. Ông cho biết tất cả các bên đều chia sẻ một mục tiêu chung: chấm dứt bạo lực đã gây ra thương vong cho dân thường.

Phát biểu của ông Phumtham được đưa ra sau khi ông trở về từ các cuộc đàm phán hòa bình tại Putrajaya, Malaysia, nơi cả Thái Lan và Campuchia đều đồng ý ngừng bắn bắt đầu từ đêm 28/7. Ông Phumtham và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tham gia cuộc hội đàm do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng phải bảo vệ lợi ích của người dân Thái Lan, bảo vệ nền độc lập cũng như chủ quyền, biên giới đất nước.

Ông Phamtham đã chia sẻ cách ông trình bày lập trường của Thái Lan trong cuộc đàm phán, giải thích rằng Thái Lan đã sống trong hòa bình trước khi xung đột nổ ra.

"Chúng tôi đã thử mọi cách để chấm dứt sự leo thang này. Chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung rằng các cuộc thảo luận bây giờ nên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh, chứ không phải đào sâu vào những sự cố trong quá khứ", ông nói thêm.

Ông Phumtham cho biết mục tiêu chính là ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn thêm thương vong dân sự và giảm bớt khó khăn.

Quyền Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 160.000 người dân đang trú ẩn tại các cơ sở tạm thời.

“Chúng tôi đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và quân đội đã được tham vấn. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào nửa đêm nay, và tất cả các bên đều hài lòng với kết quả”, ông Phumtham nhấn mạnh.

Ông Phumtham cho biết một cuộc thảo luận quân sự chung giữa Quân khu 1 và 2 của Thái Lan và các đối tác Campuchia dự kiến diễn ra vào lúc 7h sáng 29/7. Ông nói thêm rằng sự phối hợp và đối thoại ban đầu đã diễn ra. Nếu các cuộc đàm phán song phương kết thúc suôn sẻ, một cuộc họp rộng hơn với các quan sát viên quốc tế sẽ diễn ra sau đó để chứng kiến tiến trình hòa bình.

Ông Phumtham đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vài giờ sau khi Thái Lan và Campuchia cùng tuyên bố lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện". Ông Phumtham nói rằng Tổng thống Mỹ ca ngợi Thái Lan vì đã đồng ý chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 ngày.

Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, ông Trump nói rằng "sẽ có các cuộc đàm phán thuế quan” giữa Thái Lan và Mỹ.

“Điều này sẽ có lợi và chúng ta sẽ đạt được điều gì đó rất tốt đẹp từ đó. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức để mang lại lợi ích cho chúng ta nhiều nhất có thể", ông Phumtham nói.

Về phần mình, ông Trump đã viết trên Truth Social rằng: "Tôi đã chỉ thị cho Nhóm Thương mại khởi động lại các cuộc đàm phán về thương mại".

Trước đó, ông Trump cảnh báo sẽ dừng các thỏa thuận thương mại với cả Thái Lan và Campuchia nếu xung đột không chấm dứt.

Thủ tướng Campuchia điện đàm với Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng xác nhận ông đã nhận được cuộc điện thoại riêng từ Tổng thống Trump vào tối 28/7. Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi ông từ Malaysia trở về Campuchia.

Theo bài đăng trên Facebook của ông Hun Manet, chỉ một giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Trump đã gọi điện chúc mừng ông về thành công của cuộc đàm phán ngừng bắn khẩn cấp.

"Tổng thống Trump coi đây là một vấn đề quan trọng và đích thân theo dõi diễn biến", ông Hun Manet cho biết trong bài đăng.

Ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã ca ngợi bước đột phá ngoại giao nhanh chóng này và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Hun Manet cũng bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Trump vì đã đóng vai trò chủ chốt trong việc khởi xướng và thúc đẩy đối thoại ngừng bắn.

“Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và lâu dài thỏa thuận ngừng bắn, cần phải có một cơ chế giám sát rõ ràng và hiệu quả”, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, trích dẫn một điểm đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán ba bên.

Đáp lại, Tổng thống Trump đã đồng ý để Mỹ tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn cùng với Malaysia, quốc gia sẽ giám sát việc điều phối cơ chế này.

Tổng thống Mỹ được cho là đã nhấn mạnh rằng ông coi thỏa thuận ngừng bắn là một thành tựu ngoại giao “ưu tiên hàng đầu” và bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được chứng kiến hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan.

Theo The Nation, Khmer Times