1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm "thẳng thắn và mang tính xây dựng"

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm vào tối ngày 2/4, đánh dấu lần thảo luận đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11/2023.

Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm thẳng thắn và mang tính xây dựng - 1

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng tản bộ sau cuộc gặp hồi tháng 11/2023 tại Mỹ (Ảnh: AFP).

Theo Tân Hoa Xã, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi "thẳng thắn và sâu rộng" về quan hệ Trung - Mỹ và những quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước dần được cải thiện trong những tháng gần đây.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình lưu ý rằng, cuộc gặp thượng đỉnh với ông Biden ở San Francisco vào tháng 11/2023 đã mở ra một tầm nhìn hướng tới tương lai cho hai nước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định, quan hệ Trung - Mỹ có các dấu hiệu ổn định trở lại và cho rằng, nhận thức chiến lược luôn là điểm cơ bản trong quan hệ giữa hai nước, giống "chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên phải được cài đúng cách".

"Hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ không nên cắt đứt quan hệ, quay lưng lại với nhau, càng không nên rơi vào xung đột, đối đầu. Hai nước cần tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Mối quan hệ nên tiếp tục tiến về phía trước một cách ổn định, lành mạnh và bền vững, thay vì thụt lùi", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh, nếu Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng có lợi, cánh cửa của Trung Quốc sẽ luôn rộng mở. Nhưng nếu Mỹ "cản trở sự phát triển công nghệ cao của Trung Quốc và tước đi quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc, chúng tôi sẽ không ngồi yên".

Ông Tập cũng nói đến vấn đề Đài Loan, coi đây là "ranh giới đỏ" không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ Trung - Mỹ. 

Về phía Mỹ, Nhà Trắng mô tả cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ 45 phút là "thẳng thắn và mang tính xây dựng" về một loạt vấn đề mà các nhà lãnh đạo cùng quan tâm.

Tổng thống Biden lưu ý, quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ có hệ quả nhất trên thế giới. Sự tiến bộ trong mối quan hệ kể từ sau cuộc gặp ở San Francisco chứng tỏ rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác đồng thời giải quyết những khác biệt một cách có trách nhiệm.

Tổng thống Biden khẳng định, "Mỹ không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới" và các liên minh của nước này không nhằm mục đích chống lại Bắc Kinh.

Ông Biden cũng nhấn mạnh việc Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập và không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Mỹ khẳng định sự phát triển của Trung Quốc có lợi cho thế giới và sẽ không tìm cách kiềm chế sự phát triển của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan, cũng như thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Biden khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, các vấn đề nóng trên toàn cầu cũng được cả hai nhà lãnh đạo quan tâm bao gồm Ukraine, bán đảo Triều Tiên, tình hình chiến sự Gaza...

Theo thông cáo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về một số vấn đề mà các quan chức Mỹ và Trung Quốc thấy có cơ hội hợp tác, bao gồm chống ma túy, thế giới trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng và biến đổi khí hậu. 

Cũng trong ngày 2/4, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ trở lại thăm Trung Quốc trong vài tuần tới. Trong cuộc điện đàm, phía Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh chuyến thăm này.

Theo Tân Hoa Xã