1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo ly khai cam kết mở hành lang nhân đạo ở đông Ukraine

(Dân trí) - Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 29/8 đã cam kết mở một hành lang nhân đạo cho các binh sĩ chính phủ bị bao vây ở miền đông Ukraine nếu họ từ bỏ vũ khí.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko.
Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko.
 
“Chúng tôi sẵn sàng cho phép các hành lang nhân đạo đối với các lực lượng Ukraine bị bao vây, với điều kiện họ phải tự bỏ vũ khí quân sự và đạn dược, để tất cả các vũ khí đó không bị sử dụng để chống lại chúng tôi trong tương lai”, ông Zakharchenk cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rossiya 24 của Nga.

Hôm qua, lực lượng dân quân ở đông Ukraine cho biết họ đã bao vây các lực lượng của Kiev bên ngoài thị trấn Ilovaisk, cách Donetsk 35 km, và giành quyền kiểm soát các chốt an ninh và các thành trì của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở ngoại ô thị trấn Novoazovsk.

Vào sáng sớm nay, Tổng thống Nga Vlaidmir Putin đã kêu gọi lực lượng dân quân mở một hành lang nhân đạo để các binh sĩ chính phủ Ukraine rời khỏi khu vực và trợ giúp y tế những người bị thương trong chiến dịch quân sự.

Kể từ giữa tháng 4, chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự ở đông Ukraine nhằm cố gắng trấn áp các lực lượng ủng hộ độc lập, những người không công nhận chính phủ mới của Ukraine, vốn lên nắm quyền sau cuộc chính biến hồi tháng 2.

Theo Liên hợp quốc, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và gần 5.000 người bị thương trong các cuộc giao tranh tại đông Ukraine.

An Bình
Theo RIA