1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Đài Loan lặng lẽ tới Mỹ

(Dân trí) - Lãnh đạo Mã Anh Cửu ngày 11/8 đã rời đảo Đài Loan để bắt đầu chuyến công du tới Trung và Nam Mỹ. Ông cũng sẽ lưu lại New York, Mỹ, trong 2 ngày.

 

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã lệnh cho các cơ quan hữu quan giám sát chặt chẽ vụ việc.
Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.
 

Chuyến công du của ông Mã Anh Cửu gồm 5 nước mà Đài Loan có mối quan hệ ngoại giao, như Haiti và Paraguay.

 

Theo dự kiến, ông sẽ ở lại New York trong 2 ngày và đây là chuyến đi tới Mỹ đầu tiên của ông Mã kể từ khi ông lên nắm quyền ở Đài Loan vào năm 2008.

 

Giới chức Đài Loan không tiết lộ về lịch trình ở Mỹ của ông Mã nhưng theo báo chí trên hòn đảo này, ông dự kiến sẽ gặp gỡ các chính trị gia có ảnh hưởng của Mỹ và thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. Ngoài ra, ông sẽ thăm trường Đại học New York, nơi ông từng học tập.

 

Những chuyến thăm Mỹ của người tiền nhiệm của ông Mã Anh Cửu, cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển, vào năm 2001, 2003, đã bị Trung Quốc phản đối kịch liệt.

 

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Mã Anh Cửu đã nỗ lực cải thiện mối quan hệ của Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Theo hãng tin Kyodo của Nhật, có vẻ như việc ông Mã không tiết lộ chi tiết lịch trình của mình ở Mỹ là nhằm tránh “kích động” Bắc Kinh.

 

Phan Anh

Theo Kyodo