1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo biểu tình Hồng Kông đi Bắc Kinh đòi gặp TT Lý Khắc Cường

(Dân trí) - Ba lãnh đạo sinh viên tại Hồng Kông dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày mai với hi vọng gặp trực tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trong bối cảnh chính quyền Hồng Kông không thể thương lượng về các cải cách bầu cử tại đặc khu hành chính này.

Các sinh viên tham gia cuộc biểu tình tại Hồng Kông.
Các sinh viên tham gia cuộc biểu tình tại Hồng Kông.
 
Người biểu tình đã chiếm đóng một số quận quan trọng về thương mại và chính trị tại Hồng Kông trong hơn 6 tuần, cắm trại trên đường phố để kêu gọi các cuộc bầu cử tự do vào năm 2017.

Lãnh đạo Liên đoàn sinh viên Hồng Kông (HKFS) Alex Chow ngày 13/11 cho biết anh có kế hoạch đi Bắc Kinh cùng 2 nhà hoạt động Eason Chung và Nathan Law. Họ hi vọng sẽ gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh.

Thông tin về chuyến thăm nhiều khả năng sẽ không làm nao núng Bắc Kinh, vốn đã gọi các cuộc biểu tình tại Hồng Kông là không hợp pháp và không có gì đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ cho phép các lãnh đạo biểu tình nhập cảnh vào đại lục.

Một số doanh nhân tại Hồng Kông đã kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình, nói rằng các cuộc biểu tình hủy hoại niềm tin tại đặc khu hành chính này và có thể đe dọa sự ổn định.

Báo chí địa phương hôm nay cho biết cảnh sát có thể bắt đầu giải phóng các địa điểm biểu tình quan trọng vào thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới.

Hồi tháng 8, Bắc Kinh đã ra thông báo rằng chỉ các ứng viên được một ủy ban đề cử phê chuẩn mới có thể tham gia cuộc bầu cử chọn lãnh đạo Hồng Kông vào năm 2017.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra nhằm phản đối quyết định trên của chính phủ trung ương Trung Quốc và kêu gọi bầu cử tự do.

Vào lúc cao điểm, khoảng 100.000 người biểu tình đã đổ xuống đường. Số người tham gia biểu tình đã giảm đi, nhưng một nhóm biểu tình chủ chốt, phần lớn là sinh viên, vẫn gây sức ép lên giới chức Hồng Kông, vốn gọi các cuộc biểu tình là bất hợp pháp.

An Bình
Theo AFP