1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần tìm nguồn gốc Laura Bush

Laura Bush, một trong những Đệ nhất Phu nhất nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ, có xuất xứ từ đâu? Ông cha bà có công gì với nước Mỹ? Bà có phải là phải là "con nhà tông" hay không?

Ông nội của Laura, Halsey Sinclair Hawkins, sinh năm 1894 ở Little Rock, Arkansas. Trong thời gian làm bưu tá cho Bưu điện Mỹ, ông gặp cô Jessie Laura Sherrard, người sau này là vợ ông. Mẹ của Laura, Jenna Louise Hawkins, sinh ở Little Rock năm 1919, nhưng bà không định cư ở đó. Tham gia Thế Chiến II, Hawkins phát hiện ra một vùng đất mới với khí hậu hanh khô - Tyler, Texas. Sau đó họ chuyển đến định cư ở đây rồi tiếp đó là một ngôi làng nhỏ mang tên Canutillo nằm cách El Paso hai mươi hai dặm về tây bắc. Ở đây họ mở một tổ hợp dịch vụ trên đường Nuway Road. Trước khi trở thành khách sạn, nó chỉ là một nhà nghỉ, một nhà hàng và một cửa hiệu tạp hoá nhỏ.

 

Bố Laura, Harold Bruce Welch, sinh năm 1912 ở Oklahoma. Năm lên sáu, ông chuyển đến Lubbock cùng bố mẹ. Năm 1944, ông làm lễ cưới với bà Jenna Hawkins trong một câu lạc bộ quân đội tại Fort Bliss. Trong thời gian Jenna học Đại học Texas Western — nay là ĐH Texas tại El Paso — và làm thêm cho một cửa hàng bách hoá ở El Paso thì bà gặp ông qua sự giới thiệu của một người bạn.

 

Thế Chiến II, Harold phục vụ trong Tiểu đoàn Pháo Phòng không Bộ binh 555 ở vị trí xạ thủ chính. Ngày 11/4/1945, ông cùng đồng đội giải phóng trại tập trung Mittelbau-Dora ở Nordhausen miền trung nước Đức, nằm cách Hamburg khoảng 250km về đông nam. Ước tính 20.000 tù nhân đã bỏ mạng trong trại tập trung tối mật này, nơi họ chế tạo ra loại rocket V2 trong một hầm ngầm dài hai dặm. Khi quân Đồng Minh thắng thế, Hitler bắt đầu chuyển tù nhân đến trại Bergen-Belsen. Trong sự kiện mà sử sách gọi là “cuộc tuần hành chết” này, hàng chục nghìn người chết vì đói hoặc lạnh hoặc bị lính SS bắn khi không thể lê bước đi tiếp.

 

Một tháng sau ngày giải phóng, 14/5/1945, Thiếu tướng Terry Allen tuyên dương tiểu đoàn của Harold vì những nỗ lực chống một "kẻ thù cuồng tín".

 

Sau chiến tranh, Harold được mời làm giám đốc điều hành chi nhánh quận cho tập đoàn tín dụng Universal CIT ở El Paso. Khi ngành dầu mỏ bùng nổ, nhu cầu nhà ở cho công nhân tăng vọt, Harold và Jenna chuyển đến Midland, và Harold trở thành chủ thầu. Ông góp vốn với Lloyd E. Waynick, một nhà thầu khác, và cùng họ thành lập công ty Waynick và Welch. Dần dà, Harold xây đến 200 ngôi nhà.

 

Harold lấy căn phòng xinh xắn gần nhà bếp ở 2500 Đại lộ Humble làm văn phòng làm việc. Vào các Chủ Nhật, nhà Welches dự lễ ở nhà thờ Giám lý hội nơi Laura được rửa tội và làm lễ thành hôn sau này. Harold và Jenna là một đội. Ông dựng nhà, vẽ ra ý tưởng tổng thể rồi nhờ một thợ vẽ sơ đồ thiết kế hoàn thành. Bà lo việc sổ sách.

 

Jenna là một người vợ truyền thống - một chuẩn mực thời đó. Khi trong chương trình truyền hình "Father Knows Best", Jenna biết tất cả bạn của Laura và dành phần lớn thời gian trong bếp. Bà thường làm món ớt trộn với đậu đỏ, gạo và lê ép.

 

Sau khi sống trong hai ngôi nhà nữa ở Midland, năm 1961, Harold xây một ngôi nhà ba buồng ở Đại lộ Humble, nơi Laura ở cho đến ngày vào đại học. Đó là một khu dân cư ngoại ô điển hình của những năm 50 — trẻ con đi xe đạp, chơi bóng rổ... Đến bây giờ Laura vẫn không thể quên được bạn bè và hàng xóm của mình những ngày đó.

 

Còn tiếp

 

Theo N.S.

Vietnamnet/ABC News