Lần đầu tiên Nhật Bản trả đũa Mỹ trong buôn bán
Cuộc tranh cãi giữa Nhật Bản với Mỹ về luật chống phá giá có tên “Luật Tu chính Byrd” đã dẫn đến kết cục Nhật sẽ trừng phạt trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Theo hãng AP, Nhật Bản đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để áp dụng lệnh trừng phạt qua mức thuế đối với thép và các sản phẩm công nghiệp của Mỹ xuất khẩu sang Nhật với giá thấp hơn giá nội địa. Tuy chánh văn phòng nội các Nhật Hiroyuki Hosoda không cho biết cụ thể thời điểm trả đũa, nhưng nhật báo Nihon Keizai dự đoán lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực từ tháng 9.
Ông Hosoda nói: “Chúng tôi hành động theo đúng những quy định của WTO coi luật chống phá giá của Mỹ là bất hợp pháp”. Theo báo Nihon Keizai, tổng mức thuế đánh vào sản phẩm của Mỹ có thể tới 76,3 triệu USD.
Theo Reuters, từ 1/5 năm nay, Nhật Bản cùng với Canada và EU đã đạt được sự thỏa thuận của WTO cho phép tăng mức thuế tương đương 72% doanh thu mà Mỹ thu được nhờ luật chống phá giá. Các nước EU đã đánh thuế trả đũa 28 triệu USD đối với các mặt hàng giấy, hàng dệt may, máy móc của Mỹ. Canada đánh thuế 14 triệu USD đối với thuốc lá, sò huyết và thịt heo của Mỹ.
Theo Đ.Chuyên
Người lao động