1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

La Nina đang quay trở lại

Những diễn biến thời tiết mới đây ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương khiến các nhà khoa học lo ngại khả năng quay trở lại của hiện tượng khí hậu La Nina.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết từ đầu năm 2006, nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo thấp hơn nhiệt độ thông thường từ 0,5-10C, dấu hiệu khẳng định sự xuất hiện của La Nina.

 

Sự phát triển của La Nina ở thời điểm quá sớm trong năm là hết sức bất thường và chưa từng thấy. Do đó, khó có thể dự đoán được mức độ tác động của hiện tượng này đối với khí hậu toàn cầu cũng như thời gian ảnh hưởng. Thông thường, La Nina làm thời tiết khô ở khu vực tây nam nước Mỹ và miền tây Mỹ Latin, làm tăng mạnh lượng mưa tại Australia và một số quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia và Philippines). La Nina cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đối với khí hậu Nam Á, châu Phi, Nhật và bán đảo Triều Tiên.

 

Lần cuối cùng La Nina xuất hiện là từ giữa năm 1998 đến đầu 2001. Các nhà khí tượng nghi ngờ sự phát triển của La Nina hiện nay có thể liên quan đến hiện tượng mưa lớn tại Philippines gây nên thảm họa đất lở chôn vùi ngôi làng 1.800 người tại đảo Leyte.

 

WMO cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ hiện tượng này bởi La Nina có thể kéo dài hơn dự kiến hoặc thậm chí biến đổi thành El Nino - hiện tượng nhiệt độ nước biển ấm lên - có sức ảnh hưởng tàn phá đối với khí hậu toàn cầu.

 

Theo Hiếu Trung

Tuổi trẻ/WMO, AFP, Reuters