1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỹ sư hải quân Mỹ nhận tội bán bí mật tàu ngầm cho nước ngoài

Thành Đạt

(Dân trí) - Một cựu kỹ sư Hải quân Mỹ đã nhận tội bán bí mật tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài và đối mặt án tù ít nhất 12 năm.

Kỹ sư hải quân Mỹ nhận tội bán bí mật tàu ngầm cho nước ngoài - 1

Tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ (Ảnh: TNS).

Tại phiên tòa của tòa án liên bang Tây Virginia, một luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/2 thông báo Jonathan Toebbe, 42 tuổi, cựu kỹ sư hạt nhân hải quân Mỹ, đã nhận tội âm mưu cùng vợ bán thông tin mật về tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài. Hành động này đã vi phạm Đạo luật Năng lượng Nguyên tử và có thể dẫn đến mức án tối đa là tù chung thân.

Do đã nhận tội, Toebbe có thể bị tuyên án 12-17 năm tù. Trong khi Diana, vợ của Toebbe, vẫn đang đối mặt với cáo buộc giúp chồng bán bí mật tàu ngầm. Diana hiện vẫn chưa nhận tội.

Toebbe bị bắt cùng với vợ sau khi bỏ lại thẻ nhớ tại một địa điểm đã thảo luận trước ở hạt Jefferson cho "đối tác nước ngoài" thực chất là đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) đóng giả.

FBI cho biết thương vụ bán thông tin mật này bắt đầu từ tháng 4/2020, khi Toebbe chuyển một loạt dữ liệu hải quân đến một quốc gia nước ngoài chưa được tiết lộ. Toebbe cho biết sẵn sàng cung cấp các tài liệu hướng dẫn vận hành và hàng loạt thông tin nhạy cảm khác.

Sau đó, Toebbe bắt đầu bán bí mật cho một đặc vụ FBI đóng giả là đại diện quan chức nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD thông qua hình thức thanh toán tiền ảo.

Có thời điểm, Toebbe giấu thẻ nhớ chứa tài liệu mật về lò phản ứng hạt nhân trong chiếc bánh sandwich, trong khi một thẻ nhớ khác được giấu trong bã kẹo cao su. Các thẻ nhớ này chứa nhiều thông tin quân sự nhạy cảm, trong đó có thông tin về các thông số lò phản ứng tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Jonathan Toebbe làm việc cho chính phủ Mỹ từ năm 2012 và được tiếp cận các bí mật quân sự. Người đàn ông này cũng được tiếp cận một phòng thí nghiệm ở khu vực Pittsburgh nghiên cứu về năng lượng hạt nhân cho Hải quân Mỹ.

Theo www.reuters.com