1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kofi Annan: Iraq đang rơi vào nội chiến

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan bày tỏ: "Iraq gần như đã lâm vào tình trạng nội chiến và có thể sẽ nhanh chóng rơi vào nội chiến nếu như không có những biện pháp mạnh mẽ và khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này"

Quan điểm của Tổng  thư ký Annan được đưa ra ngay trước khi ông có cuộc thảo luận từ xa với nhóm nghiên cứu Iraq của Quốc hội Mỹ. Quan điểm này dựa trên tình hình bạo lực gia tăng dữ dội ở Iraq trong những ngày gần đây đã làm hơn 200 dân thường thiệt mạng chỉ chưa đầy một tuần, một con số kỷ lục chưa từng thấy.

 

Ngày 27/11, Quốc vương Jordani và mạng lưới truyền hình NBC của Mỹ cũng bày tỏ quan điểm giống như TTK Annan. Thậm chí NBC còn khẳng định cuộc xung đột tại Iraq hiện nay đã là một cuộc nội chiến.

 

Trong bối cảnh đó, ngày 27/11, Bộ trưởng quốc phòng Anh  Des Browne tuyên bố từ nay cho đến cuối năm 2007 sẽ rút hết quân lính tại Iraq. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất về kế hoạch rút quân của Anh, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống Iraq. Cùng ngày, Ba Lan cũng tuyên bố sẽ rút toàn bộ 880 binh sĩ khỏi Iraq vào cuối năm tới. Trước đó, Thủ tướng Italia cũng cho biết sẽ rút nốt khoảng 60-70 binh sĩ khỏi Iraq ngay trong tuần này.

 

Trong khi đó, Chính phủ Iraq vẫn tiếp tục các nỗ lực nhằm ổn định an ninh đất nước. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã gửi thư đến HĐBA LHQ kêu gọi gia hạn thêm một năm sứ mệnh của lực lượng đa quốc gia ở Iraq. Phát biểu ngày 27/11 trước báo giới trong chuyến thăm Iran, Tổng thống Iraq Jalal Talabani cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ toàn diện của Tehran để ngăn chặn bạo lực nước này. Theo ông thì Iraq cần sự giúp đỡ toàn diện của Iran để chống khủng bố, khôi phục an ninh và ổn định tình hình.

 

HH

Theo AFP