1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kinh tế châu Âu chính thức rơi vào suy thoái

(Dân trí) - Lần đầu tiên từ khi được thành lập, khu vực sử dụng tiền tệ chung euro chính thức bị suy thoái. Trong quý III năm 2008, tổng sản phẩm quốc nội của khu vực bị tụt giảm 0,2%, cũng giống như trong quý II.

Nhiều nhà kinh tế dự đoán Liên minh châu Âu (EU) sẽ trải qua một quý IV tồi tệ hơn.

 

Các số liệu chính thức mà EU ngày hôm qua đưa ra cho thấy các nước Tây Âu, như Italia, Đức và Tây Ban Nha bị suy thoái kinh tế trong quý III. Duy có Pháp là có được một tỷ lệ tăng trưởng 0,1% trong quý III sau khi tăng trưởng bị giảm sút trong quý II. Sở dĩ nền kinh tế Pháp không bị suy thoái là vì nhờ vào sức tiêu dùng của các hộ gia đình và mức đầu tư của các doanh nghiệp đã tăng lên đôi chút so với quý II.

 

Tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu đặc biệt rõ nét trong ngành công nghiệp xe hơi của các quốc gia thành viên EU với khối lượng xe mới được bán ra tụt giảm hơn 14% trong tháng 10, sau khi đã tụt giảm mạnh trong tháng 8 và tháng 9.

 

Tin từ EU sẽ thu hút sự chú ý của lãnh đạo nhóm G20, bắt đầu nhóm họp vào tối qua. Hai ngày trước đó, số liệu của chính phủ Đức cho thấy nước này đã rơi vào suy thoái và chính phủ nước này nói nguyên nhân là do xuất khẩu bị giảm mạnh.

 

Tin này khiến cho triển vọng việc làm và thu nhập cho 320 triệu người dân châu Âu sẽ trở nên rất khó khăn. Trong khi đó, báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế tiên đoán là nền kinh tế của các nước sử dụng đồng Euro sẽ giảm 0,5% trong năm tới.

 

Nhóm G20, đại diện cho 85% kinh tế thế giới với 2/3 dân số toàn cầu, sẽ thảo luận các biện pháp nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng tài chính và nhất trí các biện pháp cải cách về lâu về dài nhằm giảm thiểu nguy cơ lặp lại khủng hoảng như hiện nay. Trước khi diễn ra cuộc họp, Tổng thống Mỹ George W Bush đã bênh vực cho hệ thống tư bản của nước Mỹ.

 

Nhật Mai

Theo AFP