1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev nói một tướng Nga tử trận ở miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Thiếu tướng Nga Roman Kutuzov đã tử trận tại miền Đông Ukraine. Hiện phía Moscow chưa lên tiếng về thông tin này.

Kiev nói một tướng Nga tử trận ở miền Đông Ukraine - 1

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào Kiev ngày 5/6 (Ảnh; Reuters).

"Thiếu tướng Roman Kutuzov, Tư lệnh Tập đoàn quân số 1 của các lực lượng Nga tại Donetsk tự xưng, đã thiệt mạng", Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trên mạng xã hội Facebook ngày 5/6.
Trước khi được cử đến Donetsk, Thiếu tướng Roman Kutuzov được cho là từng giữ chức vụ chỉ huy Tập đoàn quân hợp thành số 29, một đơn vị lục quân lâu đời và rất có truyền thống của quân đội Nga.

Reuters ngày 5/6 cũng dẫn nguồn tin từ một phóng viên làm việc cho một hãng truyền hình nhà nước của Nga đưa tin, thêm một chỉ huy cao cấp của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine đã tử trận.

Theo đó, Thiếu tướng Kutuzov cùng đoàn tùy tùng đã bị các binh sĩ quân đội Ukraine phục kích tại khu vực Donbass. Chi tiết của cuộc phục kích chưa được công bố. 

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Thông tin về vụ phục kích nhằm vào Tướng Kutuzov hiện cũng chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng và xác nhận.

Lần gần nhất Bộ Quốc phòng Nga thông báo về con số thương vong trong cuộc xung đột tại Ukraine là vào ngày 25/3, khi cơ quan này xác nhận việc 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong những ngày qua, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công với mục đích chiếm giữ các cứ điểm quan trọng của Ukraine tại khu vực Donbass, qua đó tiến tới việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực miền Đông Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine