1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Kiev nêu chiến thuật của Nga nhằm xuyên thủng lưới phòng không Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các máy bay, tàu chiến Nga được cho là đang tập kích Ukraine từ nhiều hướng khác nhau nhằm vô hiệu hóa lưới phòng không của Ukraine, giành thế kiểm soát trên bầu trời.

Kiev nêu chiến thuật của Nga nhằm xuyên thủng lưới phòng không Ukraine - 1

Một tàu chiến của Nga khai hỏa tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine, bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31/10 (Ảnh: AP).

Theo trang tin Ukrinform, trong một cuộc trả lời phỏng vấn New York Times, ông Vadym Skibitsky, đại diện Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, chỉ ra 4 hướng chung mà Moscow đang tìm cách xuyên thủng lưới phòng không của Ukraine gồm: phóng tên lửa nhắm vào Ukraine từ Biển Đen ở phía nam, từ khu vực xung quanh Biển Caspi ở phía đông nam, từ Nga ở phía đông và từ Belarus về phía bắc. Trong các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga, khoảng 100 tên lửa được phóng đi từ nhiều hướng, chỉ cách nhau vài phút.

Ông Skibitsky cho biết, kể từ tháng 10, các máy bay ném bom Nga đã thay đổi chiến thuật, bay theo các tuyến đường vòng để tránh các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, do không đi vào không phận Ukraine, nên hiệu quả tác chiến của các máy bay này cũng hạn chế.

Thông thường, tình báo Ukraine có khoảng một giờ sau khi máy bay ném bom Nga cất cánh từ một căn cứ để theo dõi các chuyến bay trước khi các phi công đến "vùng khai hỏa" và phóng tên lửa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Skibitsky cũng đánh giá, sau các đợt tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10, hiện kho dự trữ tên lửa của Nga còn rất ít.

"Theo tính toán của chúng tôi, họ chỉ còn đủ tên lửa cho 3-5 đợt tấn công như vậy nếu mỗi lần họ sử dụng 80-90 quả", ông Skibitsky nói. Ông cho rằng, các tổ hợp quốc phòng của Nga đang tiếp tục tăng cường sản xuất để bù đắp kho dự trữ. Theo ông, kể từ đầu năm, các doanh nghiệp quốc phòng Nga có thể đã chế tạo 240 tên lửa hành trình Kh-101 và khoảng 120 tên lửa hành trình Kalibr.

Từ ngày 10/10, Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay, các cuộc tập kích này khiến hơn 50% hạ tầng năng lượng của họ bị phá hủy, đẩy hàng triệu người vào cảnh mất điện trong giá rét mùa đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, các cuộc tập kích này nhằm đáp trả việc Kiev bị cho là tấn công cầu Crimea. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh, chiến thuật tập kích của Moscow nhằm ngăn chặn dòng vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine đi vào chiến tuyến.

Kiev đã kêu gọi phương Tây viện trợ hệ thống phòng không hiện đại, tầm xa hơn để giúp họ bảo vệ bầu trời, ngăn các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng quan trọng.

Đáp lại đề nghị này, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington là củng cố hệ thống phòng không của Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 12/12 cũng tuyên bố nước này sẽ cân nhắc cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Kiev nếu Nga tiếp tục tập kích hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Theo Ukrinform, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine