1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu mục tiêu của các cuộc tập kích tên lửa hàng loạt vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cuộc tập kích tên lửa diện rộng của quân đội nước này nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến.

Nga nêu mục tiêu của các cuộc tập kích tên lửa hàng loạt vào Ukraine - 1

Nga liên tiếp tiến hành các đợt tập kích tên lửa diện rộng vào Ukraine (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nga ngày 5/12 tiếp tục tập kích tên lửa diện rộng vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, đợt tấn công làm gián đoạn nguồn cung điện ở thủ đô Kiev và một số khu vực của nước này.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho hay, đợt tập kích mới nhất của Nga đã phá hủy "các mục tiêu năng lượng" ở Kiev, Vinnitsa và Odessa. Ngoài ra, khu vực Sumy mất điện hoàn toàn, khu vực Cherkasy, Kharkov, Krivoy Rog, Kirovograd, Nikolaev và Zhitomir mất điện một phần. Vụ tấn công cũng nhắm đến nhiều mục tiêu ở Dnepropetrovsk.

Đợt tấn công không chỉ làm gián đoạn nguồn cung điện, nước ở các thành phố lớn của Ukraine, mà còn làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt trên khắp nước này.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Moscow dùng các máy bay ném bom chiến lược để tập kích hàng loạt nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine ra tiền tuyến bằng đường sắt. "Cuộc tập kích đã đánh trúng toàn bộ 17 mục tiêu đề ra" thông cáo nêu cụ thể.

Đợt tập kích diện rộng mới nhất diễn ra ngay sau khi Ukraine bị cho là sử dụng máy bay không người lái để tấn công 2 căn cứ không quân ở vùng Saratov và Ryazan nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine hơn 500km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công khiến 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương do mảnh vỡ máy bay không người lái sau khi bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Trong khi đó, công ty Maxar Technologies đăng tải các ảnh chụp vệ tinh cho thấy, vụ tấn công khiến một số máy bay ném bom đồn trú ở các căn cứ không quân này bị hư hại.

Nga bắt đầu các cuộc tập kích diện rộng ở Ukraine từ ngày 10/10, nhắm vào hạ tầng năng lượng quan trọng của quốc gia láng giềng. Theo giới quan sát, mục tiêu của Moscow là làm gián đoạn mạng lưới hậu cần Ukraine và buộc Ukraine san sẻ bớt nguồn lực để bảo vệ hạ tầng phía sau chiến tuyến, từ đó làm chậm đà phản công của Kiev.

Kiev cho rằng, sau các đợt tập kích diện rộng liên tiếp, kho tên lửa của Nga đang cạn kiệt và có thể chỉ đủ thực hiện không quá 3 cuộc tấn công với quy mô như vậy nữa. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ nhận định này của Kiev cũng như của phương Tây, tuyên bố Nga chưa sử dụng hết vũ khí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Về phía Ukraine, theo giới quan sát, quân đội nước này gần đây tăng cường các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào những mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga. Kiev cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại để đối phó với những đợt tập kích tên lửa diện rộng.

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine