1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Kiev lên tiếng về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga, Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine gửi thông điệp tới Nga rằng Kiev sẵn sàng cho cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nhà lãnh đạo.

Kiev lên tiếng về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga, Ukraine - 1

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak (Ảnh: Reuters).

Phát biểu ngày 4/8, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho rằng tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov về một cuộc gặp “có thể diễn ra” dường như lại là một chiến thuật trì hoãn khác, vì không có thông tin cụ thể nào.

Ông Yermak nhắc lại rằng Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo, và các đối tác của Ukraine ủng hộ lập trường này.

Ông Yermak cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sự kiên định và thiện chí của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giúp đưa cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đến gần hơn.

"Nếu vấn đề chỉ là khâu chuẩn bị, chắc chắn vấn đề đó không phải ở phía chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng ngay từ bây giờ. Nhưng việc cứ mãi nói rằng “không loại trừ” khả năng gặp mặt mà không đưa ra thời điểm cụ thể là điều khó có thể chấp nhận", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/8 nhắc lại lập trường của Nga về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Peskov, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể diễn ra "sau khi các công việc cần thiết ở cấp độ chuyên gia được hoàn tất và khoảng cách đã được thu hẹp đủ".

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 1/8 hối thúc chấm dứt việc chỉ trao đổi tuyên bố và tổ chức các cuộc họp kỹ thuật, thay vào đó tham gia đối thoại ở cấp cao nhất giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

“Chúng tôi đã nghe các tuyên bố từ phía Nga. Nếu đây là tín hiệu về một thiện chí thực sự nhằm chấm dứt xung đột một cách có danh dự và thiết lập một nền hòa bình lâu dài chứ không chỉ là nỗ lực câu giờ để tiếp tục chiến sự hoặc trì hoãn các lệnh trừng phạt, Ukraine một lần nữa khẳng định sẵn sàng gặp gỡ ở cấp lãnh đạo bất kỳ lúc nào”, ông Zelensky tuyên bố.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng chờ đợi Ukraine trong việc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

"Nếu giới lãnh đạo Ukraine cho rằng việc chờ đợi là cần thiết, họ hoàn toàn được hoan nghênh. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi", Tổng thống Putin nói hôm 1/8 khi được giới truyền thông hỏi về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức kể từ tháng 5.

Các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow trong năm nay, chủ yếu tổ chức tại Istanbul, đã mang lại một số kết quả nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được bước đột phá nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm.

Ngày 23/7, vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc đàm phán chính thức kéo dài khoảng 40 phút, trong đó các bên đã thảo luận về các lập trường được nêu trong dự thảo bản ghi nhớ. Sau cuộc họp, các bên đã đồng ý trao đổi không chỉ quân nhân mà cả dân thường.

Nga đề nghị Ukraine thành lập 3 nhóm công tác trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo. Ngoài ra, Moscow yêu cầu Kiev tiếp nhận thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine, cũng như nối lại các đợt tạm dừng nhân đạo ngắn hạn trên tiền tuyến để thu thập thi thể những người bị thương và những người đã tử trận.

Theo RBC