Ukraine nêu cách chấm dứt cuộc chiến với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga để giải quyết xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).
"Chúng ta cần chấm dứt chiến tranh và điều đó nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo. Không còn cách nào khác với họ. Cần phải có một chương trình nghị sự cho một cuộc họp như vậy - một cuộc họp ở cấp lãnh đạo”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 25/7.
“Chúng tôi luôn nêu vấn đề này một cách công khai. Và giờ đây họ đã bắt đầu nói về điều đó trong các cuộc trao đổi với chúng tôi. Động thái này hướng tới một cuộc họp nào đó”, ông Zelensky nói thêm.
Ông Zelensky tin rằng những thay đổi trong lập trường của Nga về việc tổ chức cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo đã diễn ra do một số bước đi và hoạt động nhất định của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
"Ngoài các quá trình đàm phán, đối thoại và ngoại giao, rất nhiều hoạt động cũng đã diễn ra trên lãnh thổ của họ”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Ông cũng nhắc lại rằng, một trong những vấn đề chính mà Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul là việc trao đổi 1.200 tù binh chiến tranh, trao trả tù nhân chính trị và các nhà báo.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/7 cho biết, một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra sau khi Moscow và Kiev thống nhất về các bản ghi nhớ dự thảo.
"Tất cả công việc cần thiết để điều phối các bản ghi nhớ thực chất là bước chuẩn bị cho cuộc gặp (giữa ông Zelensky và ông Putin)", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp hay không.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Washington đã đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tại Ukraine. Mỹ đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ với các phái đoàn từ Moscow và Kiev, trong đó có đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Tuy nhiên, Nga đã lập tức bác bỏ đề xuất này.
Nga và Ukraine đã tiến hành 3 cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn không đạt được kết quả đột phá liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn hay một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nguyên thủ. Kết quả mới chỉ dừng lại ở việc hai bên nhất trí trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ tử trận.
Phát biểu sau vòng đàm phán thứ ba, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky, cho biết Nga đã thông báo cho Ukraine về sự cần thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho một hội nghị thượng đỉnh song phương.
“Để một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra, các điều khoản của thỏa thuận cần phải được xây dựng trước, để các bên biết rõ nội dung cần thảo luận tại cuộc họp. Thực chất, những cuộc gặp như vậy không nhằm mục đích thảo luận về thỏa thuận mà là để ký kết. Không có lý do gì để gặp nhau chỉ để bắt đầu bàn bạc mọi thứ từ đầu”, ông Medinsky nói thêm.
Hồi tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra, nhưng chỉ sau khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đạt được “những thỏa thuận cụ thể” trên các kênh ngoại giao khác nhau.
Tháng trước, ông Putin tuyên bố sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng đặt vấn đề về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine để ký các thỏa thuận có tính ràng buộc.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ năm ngoái, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật. Moscow tuyên bố ông không còn tính chính danh, nhấn mạnh rằng theo luật Ukraine, quyền lực hợp pháp giờ thuộc về quốc hội.











