1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Kiều bào mong muốn đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê Hương 2025 bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi thấy đất nước ngày càng phát triển và mong muốn đóng góp để xây dựng quê hương giàu mạnh.

Kiều bào mong muốn đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các kiều bào trong chương trình Xuân Quê hương (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Từ ngày 18-20/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương với chủ đề "Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới".

Đây là sự kiện thường niên diễn ra vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một phần không thể thiếu với khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều kiều bào đã bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được tham gia chương trình và bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh, kiều bào Pháp, cho biết đây là năm thứ 3 chị tham dự chương trình. Chị đánh giá đây là hoạt động rất ý nghĩa, kết nối những người con xa xứ trở về nguồn cội, quê hương.

"Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, ngày càng phát triển", chị chia sẻ.

Kiều bào mong muốn đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - 2

Chị Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Đức Hoàng).

Chị Thanh hiện là một doanh nhân trong ngành nội thất và đã lập công ty tại Việt Nam. Chị tự hào là người có thể mang lại công ăn, việc làm cho lao động Việt Nam, cũng như đưa các sản phẩm từ Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài như Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.

"Tôi nhận thấy đất nước Việt Nam đang tạo ra những cơ hội rất hấp dẫn để kiều bào có thể trở về nước làm ăn, kinh doanh, đóng góp cho đất nước. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nước trên thế giới tăng cường đầu tư. Đây cũng là cơ hội để kiều bào về nước phát triển", chị cho biết.

Là một doanh nhân, chị Thanh đánh giá Việt Nam đang tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chị cho rằng, Việt Nam cũng cần những sự điều chỉnh nhất định về luật xuất nhập khẩu, từng bước gỡ bỏ rào cản pháp lý cho kiều bào để tạo ra môi trường đầu tư hiệu quả, tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm và cũng là cơ hội cho kiều bào xây dựng, đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kiều bào mong muốn đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - 3

Đây là lần đầu tiên bạn Vũ Tiến Hùng, kiều bào Thái Lan, tham dự chương trình Xuân Quê hương (Ảnh: Đức Hoàng).

Trong khi đó, anh Vũ Tiến Hùng, 23 tuổi, kiều bào Thái Lan, cảm thấy hạnh phúc khi được tận hưởng không khí Tết cổ truyền tại Hà Nội.

"Là một kiều bào thế hệ thứ 4 ở Thái Lan, tôi hạnh phúc khi được trở về nước lần đầu tham dự chương trình Xuân Quê hương, được gặp gỡ đồng bào từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tự hào là người Việt Nam và đất nước, dân tộc cũng như Lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn trong trái tim của tôi", anh chia sẻ.

Tiến Hùng đang là sinh viên và đã về Hà Nội sinh sống trong vài tháng qua trong thời gian thực tập với công việc dạy tiếng Thái tại trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn. 

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi trong 2 tháng qua đã được trở về quê hương của ông bà mình, được sống trong một cộng đồng gần gũi. Người Việt Nam rất thân thiện, món ăn rất ngon. Tôi nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Thái", Hùng cho biết.

Tiến Hùng cho biết có thể nói tiếng Việt thành thạo là nhờ được ông, bà dạy từ khi còn nhỏ và bạn rất tự hào khi có thể giao tiếp trôi chảy, tự tin với người Việt. Theo bạn, việc gìn giữ được tiếng Việt là rất quan trọng, nhất là với các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, vì điều đó có thể giúp duy trì linh hồn, văn hóa của dân tộc và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Kiều bào mong muốn đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - 4

Chị Lê Thị Kim Oanh (Ảnh: Đức Hoàng).

Hạnh phúc và tự hào là cảm xúc của chị Lê Thị Kim Oanh, tiến sĩ ngôn ngữ học, giảng viên Đại học Dân tộc Quảng Tây. Sinh sống ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc trong 10 năm qua, chị Kim Oanh là một giảng viên dạy tiếng Việt.

Chị rất tự hào khi được dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho các sinh viên Trung Quốc ở Quảng Tây, góp phần như một cầu nối văn hóa giữa 2 quốc gia. Bên cạnh đó, chị cũng hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam sang Trung Quốc học ngành y học cổ truyền. Chị cũng là một người dẫn chương trình tiếng Việt cho đài truyền hình Nam Ninh.

Dù đã sinh sống ở nước ngoài 10 năm qua, nhưng chị Kim Oanh cho biết, công việc giảng dạy tiếng Việt đã giúp chị quảng bá được văn hóa, ngôn ngữ, hồn cốt dân tộc tới bạn bè Trung Quốc, cũng như các sinh viên từ nhiều quốc gia khác đang theo học ở Trung Quốc.

"Tôi hãnh diện khi mang được nét đẹp của đất nước ra tới trường quốc tế", chị chia sẻ.

Chị đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng kiều bào sinh sống ở nước ngoài, thể hiện qua việc tổ chức sự kiện Xuân Quê hương với quy mô lớn, trang trọng, nhưng vẫn gần gũi, thân thương, đậm tình dân tộc.

Trong ngày 19/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gặp gỡ các kiều bào.

Đảng và Nhà nước trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay. 

Trong khi đó, nhiều kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn được tích cực tham gia đóng góp hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.