1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Kiến trúc sư” của chính sách tái khởi động quan hệ Mỹ-Nga từ chức

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, người được xem là kiến trúc sư trụ cột trong chính sách tái khởi động quan hệ Mỹ-Nga của Tổng thống Obama, ngày 4/2 thông báo ông sẽ từ chức và trở về nước sau khi Thế vận hội Mùa Đông tại Sochi kết thúc.

Ông McFaul và Tổng thống Obama trong một bức ảnh chụp tại Nhà Trắng hồi năm 2010.
Ông McFaul và Tổng thống Obama trong một bức ảnh chụp tại Nhà Trắng hồi năm 2010.
 
Trong một thông báo được đưa ra hôm qua, ông McFaul cho hay ông đã quyết định sẽ từ chức để đoàn tụ với gia đình, vốn trở về Mỹ từ năm ngoái.

“Ngay sau kỳ Olympic, tôi có kế hoạch đoàn tụ với gia đình tại California. Sau hơn 5 năm làm việc cho chính quyền Obama, đã đến lúc tôi trở về nhà”, ông McFaul cho biết.

Ông McFaul, 50 tuổi, một giáo sư lâu năm tại Đại học Stanford, từng là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về Nga trước khi chuyển tới Mátxcơva vào năm 2011.

Ông McFaul được coi là kiến trúc sư trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, ông đã từ chức sau 2 năm tại vị đầy “sóng gió” tại Mátxcơva.

Ông McFaul đã có đóng góp đáng kể cho nhiều thành công trong quan hệ Nga-Mỹ, trong đó có việc đàm phán một hiệp ước vũ khí chiến lược mới và hợp tác về chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông cũng bị phủ bóng bởi tâm lý chống Mỹ ngày càng gia tăng tại Nga.

Hồi năm 2012, Nga đã cấm các gia đình Mỹ nhận các trẻ em Nga làm con nuôi, và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phải đóng cửa văn phòng ở Mátxcơva.

Các tin đồn về việc từ chức của ông McFaul đã lộ lên trên báo chí Nga từ năm ngoái nhưng phía Mỹ không đưa ra xác nhận nào khi đó.

Ông McFaul hôm qua cho biết ông “sẽ tiếp tục công tác trong một số dự án trong chính quyền của Tổng thống Obama” nhưng không cho biết chi tiết.

An Bình
Theo AP