1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng hoảng Syria, Iran: Chủ đề chính tại kỳ họp Ðại hội đồng LHQ

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo thế giới hôm nay sẽ tề tựu về New York, Mỹ, để tham dự cuộc họp Ðại hội đồng Liên hợp quốc thường niên. Cuộc xung đột Syria và hạt nhân Iran với sự xuất hiện của Tổng thống Rouhani sẽ là những nội dung nổi bật tại các cuộc họp.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói Syria sẽ đứng đầu chương trình nghị sự quốc tế.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói Syria sẽ đứng đầu chương trình nghị sự quốc tế.


Trong khóa học năm nay, các nhà lãnh đạo sẽ không gặp gỡ tại đại sảnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang được tu sửa, mà thay vào đó sẽ tề tựu tại một hội trường rộng rãi và hiện đại được lát đá cẩm thạch màu xanh lá cây quen thuộc.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết cuộc khủng hoảng Syria sẽ đứng đầu chương trình nghị sự quốc tế vì đây là thách thức lớn nhất cả về hòa bình, an ninh và nhân đạo mà tổ chức lớn nhất hành tinh này đang phải đối mặt.

"Nói một cách rõ ràng, việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria chỉ là phẩn nổi của tảng băng chìm. Nỗi đau khổ ở Syria phải chấm dứt", ông Ban Ki-moon tuyên bố trước khóa họp.

Ngoài các phiên thảo luận chính, cũng sẽ có những cuộc họp bên lề ĐHĐ giữa những nước có ảnh hưởng lớn nhất trong vấn đề Syria,ông thể thiếu vắng hai gương mặt quan trọng là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, về việc làm thế nào để thực thi thỏa thuận Nga - Mỹ buộc Syria từ bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Đại diện đặc biệt của LHQ về Syria Lakhdar Brahimi cũng có kế hoạch gặp gỡ hai ông Kerry và ông Lavrov để thảo luận việc làm thế nào tạo đà hướng tới một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng dự kiến sẽ nhóm họp với Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ) để bàn về Syria.

Theo thống kê không chính thức, hơn 110.000 người đã thiệt mạng và hơn 6 triệu Syria đã phải ly tán trong nước hoặc trở thành những người tị nạn ở nước ngoài.

Ngoài vấn đề Syria thì sự xuất hiện của tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đang thu hút nhiều sự chú ý.

Nhiều nhà lãnh đạo rất muốn nghe quan điểm của ông Rouhani về hồ sơ hạt nhân Iran, về hướng cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây, cũng như cách thức hóa giải những câu hỏi còn bỏ ngỏ về những nút thắt trong chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của nước này.

Hiện đang có nhiều dư luận về khả năng sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Rahouni bên lề khóa họp LHQ. Trong tuyên bố mới nhất, Nhà Trắng cũng cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp này.

Về phần mình, ông Rouhani cũng đã tỏ ra khéo léo về ngoại giao khi cho truyền thông Mỹ phỏng vấn và có chủ trương mềm mỏng hơn nhiều so với người tiền nhiệm Mahmoud Ahmadinejad, người làm mất lòng nhiều nước phương Tây vì tỏ ý nghi ngờ nạn diệt chủng Do Thái và quyền được tồn tại của nhà nước Israel.

Vũ Anh
Theo BBC