1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khu công nghiệp liên Triều chưa rõ ngày "tái xuất"

(Dân trí) - Ngày 10/7, Triều Tiên và Hàn Quốc đã hoàn tất vòng đàm phán thứ 2 về khu công nghiệp chung Kaesong, nhưng vẫn chưa thể chốt thời điểm mở cửa trở lại. Trong khi đó, hai bên đồng ý về nguyên tắc sẽ bàn thảo về đoàn tụ các gia đình bị li tán.

Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Suh Ho (trái) và đại diện phía Triều Tiên
Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Suh Ho (trái) và đại diện phía Triều Tiên

Cuối tuần qua Triều Tiên và Hàn Quốc đã thực hiện vòng đàm phán đầu tiên và đi đến thống nhất về nguyên tắc sẽ nối lại hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong cũng như cho phép các doanh nghiệp trở lại thị sát nhà xưởng trong ngày 10/7.

Và hôm qua các bên đã gặp lại để đàm phán chi tiết về thời điểm bình thường hóa hoạt động tại khu công nghiệp này. Tuy vậy, phiên hội đàm thứ hai đã không đem lại kết quả đột phá nào.

Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Suh Ho cho biết sau 4 giờ bàn thảo, hai bên chỉ thống nhất được sẽ gặp lại vào ngày 15/7 để tiếp tục thương thảo.

“Cả hai bên đã đồng ý rằng khu công nghiệp nên được duy trì và tiếp tục phát triển”, ông Suh nói. “Triều Tiên cho rằng Kaesong nên được mở lại ngay khi hoạt động kiểm tra máy móc hoàn tất, trong khi đó chúng tôi cho rằng tình huống tương tự có thể lặp lại sau khi khu công nghiệp mở lại, nếu không có sự đảm bảo vững chắc về các biện pháp tránh tái diễn (việc đóng cửa). Do đó chúng tôi quyết định vấn đề này nên được thảo luận trong cuộc gặp tới”.

Trước đó trong buổi sáng sớm, một đoàn xe chở theo phái đoàn khoảng 130 người Hàn Quốc, gồm các nhà đàm phán, nhân viên hỗ trợ và chủ các doanh nghiệp đã vượt qua biên giới Triều Tiên. Các xe đều được gắn cờ đỏ theo các quy định về biên giới để tránh khả năng bị bắn nhầm.

Trong khi các chính trị gia đàm phán, nhiều doanh nghiệp đã đến thăm nhà máy của mình. Một số người cho biết các thiết bị đã bị hoen gỉ dưới tác động của thời tiết nóng ẩm và cảnh báo rằng việc đóng cửa sẽ khiến nhiều cơ hội kinh doanh bị mất.

“Các quan chức thì đang đàm phán về việc hồi sinh Kaesong, nhưng những doanh nhân như chúng tôi cảm thấy không thể tái mở cửa nhà xưởng nếu Triều Tiên không cam kết tình hình hiện nay không bị lặp lại”, doanh nhân giấu tên này cho biết. “Nếu không có một lời hứa như vậy, làm gì có khách hàng nào dám đưa đơn hàng cho chúng tôi?”.

Một người khác thì cho biết sau khi mở cửa trở lại, doanh số của nhà máy có lẽ chỉ đạt 50% mức trước khi đóng cửa.

Ngoài cuộc đàm phán nêu trên, Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết hai bên đã thống nhất về nguyên tắc sẽ tái khởi động chương trình đoàn tụ các gia đình bị li tán.

Bên cạnh đó, trong một thông điệp được gửi qua làng đình chiến Panmunjom, phía Triều Tiên cũng đề xuất nối lại các tour du lịch xuyên biên giới.

Bình Nhưỡng muốn tiến hành đàm phán về các tour này vào ngày 17/7 và đề xuất một cuộc gặp của Hội chữ thập đỏ để bàn về đoàn tụ các gia đình ly tán 2 ngày sau đó. Địa điểm đàm phán có thể tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang hoặc tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Thanh Tùng
Theo AFP