1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Không quân Nga xóa sổ 62.000 mục tiêu khủng bố ở Syria

Ngày 30-9-2015, Nga bắt đầu những hoạt động quân sự diệt khủng bố ở Syria, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Al Assad.

Không quân Nga đã xóa sổ 62.000 mục tiêu của phiến quân ở Syria
Không quân Nga đã xóa sổ 62.000 mục tiêu của phiến quân ở Syria

Kể từ đó đến nay, lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã xóa sổ 62.000 mục tiêu của phiến quân tại quốc gia A Rập này.

"Tính đến ngày 20-12-2016, Không quân Nga đã tiến hành hơn 30.000 đợt xuất kích ở nhiều tỉnh thành của Syria, và phá hủy hơn 62.000 mục tiêu khủng bố tại đây. Trong số các mục tiêu bị tiêu diệt có nhiều trung tâm chỉ huy, căn cứ tụ họp, phòng tác chiến của phiến quân, cùng một số lượng lớn nhà kho và các trang thiết bị của lực lượng khủng bố", ông Pavel Kurachenko - Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Phó Chỉ huy Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết tại một hội nghị của Hội đồng các chuyên gia về hàng không vũ trụ hôm 20-12.

Nga đã hỗ trợ trên không cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố bắt đầu vào ngày 30-9-2015, theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad.

Đến ngày 14-3-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút một số đơn vị quân đội về nước, khi nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria đã được hoàn thành.

Như vậy, Nga đã kéo dài chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria đến nay đã được hơn 1 năm, và các cuộc oanh kích của Moscow chủ yếu dựa trên thông tin tình báo thu thập được từ phía Nga, Syria, Iraq và Iran.

Theo Vũ Tú/TASS

An ninh thủ đô