1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không lực Libya "bị đánh bại", NATO chặn đường biển

(Dân trí) - Chỉ huy chiến dịch không kích của Anh hôm qua cho hay không lực của Tổng thống Gadhafi “không còn tồn tại như một lực lượng chiến đấu”. Trong khi đó NATO bắt đầu triển khai tàu tuần tra ngoài khơi Libya, áp dụng lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với nước này.

 
Không lực Libya "bị đánh bại", NATO chặn đường biển - 1
Một căn cứ hải quân của lực lượng Gadhafi ở đông Tripoli bị liên quân không kích ngày 22/3.

Phó Thống chế không quân Greg Bagwell cho hay quân đồng minh giờ đây có thể hoạt động trên các vùng trời của Libya mà “hầu như không gặp cản trở gì”. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang của Libya tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tấn công của liên quân.

 

Thông tin được ông Greg Bagwell đưa ra trong chuyến thăm các phi công của Không lực hoàng gia đóng tại Gioia del Colle, miền nam Italia.

 

Các máy bay phương Tây đã xuất kích hơn 300 lần trên bầu trời Libya trong những ngày gần đây và hơn 162 tên lửa hành trình Tomahawk đã được bắn ra.

 

Chặn đường biển

 

Trong khi đó, tàu của các quốc gia NATO hôm qua bắt đầu tuần tra ngoài khơi bờ biển Libya để thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với chính quyền của ông Gadhafi.

 

Người phát ngôn của lực lượng liên quân cho hay 6 tàu đã tham gia vào ngày tuần tra đầu tiên, nhằm chặn và kiểm tra các tàu bị tình nghi chở vũ khí cho chính phủ Libya.

 

“Nếu sau khi kiểm tra mà vẫn còn nghi ngờ, tàu sẽ được chuyển tới một cảng đã định để kiểm tra thêm”, Tướng  St-Amand của lực lượng Canada cho hay.

 

Các thành viên NATO hiện đang nhóm họp thảo luận về việc trao trách nhiệm chỉ huy vùng cấm bay trên bầu trời Libya.

 

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Hồi giáo duy nhất trong NATO, là một phần quan trọng trong việc chặn đường biển này. Tuy nhiên, họ lại tỏ ra lo ngại về việc NATO tiếp quản chỉ huy vùng cấm bay từ Mỹ.

 

Phan Anh
Theo BBC