1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh

(Dân trí) - Vào sáng nay theo giờ Việt Nam, chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus A380 đã cất cánh trong chuyến bay thương mại đầu tiên với lịch trình từ Singapore tới Sydney, Australia.

Airbus A380 đã rời sân bay Changi vào 8h16 phút giờ Singapore, mang theo những hành khách đặc biệt. Họ đã mua vé thông qua một cuộc đấu giá từ thiện trực tuyến với hi vọng có thể trải nghiệm những giờ phút trọng đại của lịch sử hàng không.

Trong chuyến bay thương mại đầu tiên, dù A380 có thể chở tối đa lên tới 850 hành khách nhưng hãng Singapore Airlines chỉ bố trí 455 ghế. Một số hành khách đã phải chi khoảng 10.000 USD để có một chỗ trên chuyến bay kéo dài 7,5 giờ. Cũng trên chuyến bay mang số hiệu SQ380 còn có khoảng 30 thành viên trong phi hành đoàn, 4 người trong số này là phi công.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 1
Các phóng viên đang nhanh tay ghi lại khoảnh khắc lịch sử A380 cất cánh từ sân bay Changi.

Chiếc máy bay chở khách 2 tầng A380 cất cánh đã mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực giao thông hàng không đồng thời chấm dứt sự thống trị suốt 37 năm qua của Boeing 747, từng được mệnh danh là chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới.

Không chỉ là chiếc máy bay có khả năng chở nhiều hành khách nhất, Airbus A380 cũng được cho là rất tiết kiệm nhiên liệu, giảm đáng kể tiếng ồn và thân thiện với môi trường.

Singapore Airlines (SIA) đã là khách hàng đầu tiên nhận được A380 trong cuộc chuyển giao tổ chức tại đại bản doanh của Airbus ở Pháp hồi giữa tháng này.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 2
Singapore Airlines vinh dự là hãng hàng không thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên của A380.

SIA - một trong những hãng hàng không được cho là tốt nhất thế giới, đã đặt hàng tổng cộng 19 chiếc A380. SIA hi vọng sẽ tăng lợi nhuận từ ngành giao thông đang bùng nổ trong thời gian gần đây với mức độ tăng toàn cầu từ 5-10%.

Hãng hàng không Emirates của Dubai, khách hàng lớn nhất của Airbus A380 với 55 đơn đặt hàng, sẽ nhận được chiếc “khách sạn bay” đầu tiên của họ vào tháng 8/2008.

Một số hình ảnh về chiếc khách sạn bay A380:

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 3
Các phi công của chuyến bay chuẩn bị lên đường.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 4
Hành khách cao tuổi nhất trong chuyến bay đầu tiên của A380 là doanh nhân Leong Loh Teck, 91 tuổi (người ngồi trên xe lăn).

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 5
Đông đảo người dân Singapore cũng chứng kiến giây phút quan trọng trong lịch sử hàng không.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 6
Nội thất sang trọng của A380.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 7
Các kỹ sư của Singapore Airlines ngắm nhìn chiếc A380 khi nó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Changi.

“Khách sạn bay” Airbus A380 cất cánh - 8
Sân bay Changi đã có một cách chào đón A380 rất đặc biệt, đó là tắm cho "khách sạn bay" khi nó vừa tới Singapore. 

 

VTH

Theo AP